Hai đối tượng bị bắt là Lò Văn Soan (SN 1978) và Lò Thị Tọ (SN 1989) đều có HKTT tại huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Tang vật thu giữ tại chỗ hơn 32.000 viên ma túy tổng hợp và 1 bánh heroin, 2 ĐTDĐ cùng một số vật chứng liên quan khác. 

Tại cơ quan Công an hai đối tượng khai nhận mua số ma túy trên tại địa bàn tỉnh Điện Biên, sau đó vận chuyển về tỉnh Sơn La để bán kiếm lời, khi đến địa phận tổ 9, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

leftcenterrightdel
 Hai đối tượng (bị còng tay) và tang vật.

Thượng tá Đặng Văn Hiệp – Phó trưởng Công an TP Sơn La cho biết: Đây là chuyên án với số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay mà Công an thành phố khám phá thành công.

Trước đó, ngày 2/2, Công an TP Sơn La cũng bắt 2 đối tượng, thu giữ 5.439 viên ma túy tổng hợp cùng một số tang vật liên quan khác…

Đình Tùng - Mạnh Tùng