Ngày 22/10, lực lượng an ninh cảng Tân Cảng – Cát Lái, TP HCM đã bàn giao Phạm Quốc Huy (32 tuổi) cho Công an phường Cát Lái, TP Thủ Đức để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi "trộm cắp tài sản".

leftcenterrightdel
Đối tượng Phạm Quốc Huy bị bắt giữ

Thông tin ban đầu, vào tối 21/10, Huy lẻn vào bên trong khu vực cổng B cản Tân Cảng – Cát Lái (phường Cát Lái, TP Thủ Đức) để trộm.

Lúc này, thấy tài xế đang làm thủ tục chở hàng, Huy đi vào bên trong, lấy một điện thoại Iphone của tài xế đang để trong cabin xe. Tuy nhiên, chưa kịp tẩu thoát đã bị bắt tại trận.

Huy sau đó được lập biên bản và bàn giao cho Công an phường Cát Lái tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, vào tối ngày 6/8, Huy cũng đã đột nhập vào khu vực này rồi lấy trộm ví có gần 2 triệu đồng bên trong cabin xe của tài xế. Huy sau đó cũng bị lực lượng an ninh tuần tra cảng bắt giữ.

Tuy nhiên, do số tiền lấy trộm dưới 2 triệu đồng nên Huy được thả tự do ngay sau đó./.

Xuân Ấn