Ngày 28/4, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã bắt giữ một đối tượng truy nã về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan Nhà nước”. 

leftcenterrightdel
 Ngô Hà Diễm Châu tại cơ quan Công an.

Đối tượng vừa bị bắt giữ nói trên là Ngô Hà Diễm Châu (SN 1985, trú ở tỉnh Tây Ninh). Đây là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh truy nã vào ngày 22/2/2023.

Theo thông tin ban đầu, Châu kinh doanh mỹ phẩm và mở công ty về lĩnh vực xây dựng. Trong quá trình làm ăn do thua lỗ, Châu đã làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên của mình rồi mang đi thế chấp cho một người dân ở TP Tây Ninh để vay 2 tỉ đồng.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Ngô Hà Diễm Châu bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Cho đến khi người dân trên mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi làm thủ tục sang nhượng tên thì bị cơ quan chức năng phát hiện.

Sau khi được Công an TP Tây Ninh mời lên làm việc, Châu đã bỏ trốn lên TP Hồ Chí Minh và sau đó trốn lên thị trấn Krông Kmar (huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) và đến nay đã bị Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.

Hiện Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao đối tượng cho Công an TP Tây Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Nguyễn Chính