Sáng 1/7, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, Cơ quan điều tra đã đưa đối tượng Lê Thiện Phúc (SN 1987, ngụ xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột) từ nơi bắt giữ về Cơ quan điều tra để làm rõ việc đập vỡ kính tiệm vàng, cướp tài sản.

leftcenterrightdel
Lê Thiện Phúc được dẫn giải về trụ sở cơ quan Công an để phục vụ điều tra. 

Tại Cơ quan điều tra, Phúc khai nhận ngày 29/6, Phúc ngồi uống cà phê tại một quán ở khu vực chợ Tân An, đối diện tiệm vàng Đồng Tín (số 25 đường Lý Tự Trọng, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột). Tại đây, Phúc quan sát thấy chủ quán cầm 1 cái búa đóng đinh loại lớn nên nảy sinh ý định mượn búa để qua đập tủ kính trộm vàng, bán lấy tiền mua ma túy.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Phúc tại cơ quan Công an.

Theo đó, Phúc vờ mượn cái búa rồi đi cất giấu dưới gốc cây. Đến khoảng 21h cùng ngày, Phúc tới lấy búa đi qua tiệm vàng đập tủ kính lấy 2 sợi dây chuyền vàng, rồi bỏ chạy vào chợ Tân An lẫn trốn. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, Phúc bắt xe ôm về thị trấn Ea Pốk (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) để tránh sự truy bắt của công an.

Đến khoảng 7h ngày 30/6, Phúc mang 1 sợi dây chuyền vàng bán cho 1 tiệm vàng ở thị trấn Ea Pốk với giá 12,8 triệu đồng rồi dùng để mua quần áo và ma túy sử dụng hết 4 triệu đồng. Đến trưa cùng ngày, Phúc mang thêm sợi dây chuyền vàng đến 1 tiệm vàng khác ở cùng thị trấn để bán thì bị bắt giữ.

leftcenterrightdel
Toàn bộ sự việc gây ra vụ trộm được camera an ninh ghi lại.  

Phúc cũng khai nhận bản thân có 2 tiền án về tội “Trộm cắp” và “Cướp tài sản”. Sau khi ra tù, Phúc không tu chí làm ăn mà tiếp tục rơi vào con đường nghiện ngập.

Nguyễn Chính