Do mâu thuẫn từ trước, Phan Sơn Tùng và Trần Văn Bắc đã hẹn nhau ra bến xe để "đấu dao". Hậu quả, Tùng bị Bắc chém gần đứt lìa bàn tay phải.

 


Theo xác minh bước đầu, khoảng 20h30 ngày 8/12, do có mâu thuẫn từ trước nên Tùng gọi điện, nhắn tin cho Bắc thách thức đấu dao và hẹn địa điểm “huyết chiến” tại Bến xe huyện Đăk Hà.

Cả hai cùng lận dao rựa trong người, vừa đến điểm hẹn, cả hai lao vào nhau chém xối xả. Hậu quả, Tùng bị Bắc chém trọng thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện./.
 

Theo T.Nguyên/Tuổi Trẻ

.