Ngày 18/11, Công an huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Ngọc (SN 1979), trú khu phố 6, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó vào khuya ngày 17/11, tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Công an huyện Ninh Hải tiến hành tuần tra trên tuyến đường Yên Ninh, thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải) thì phát hiện Nguyễn Văn Ngọc đang điều khiển mô tô hướng về thành phố Phan Rang - Tháp Chàm nên yêu cầu dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn.

leftcenterrightdel

 Nguyễn Văn Ngọc tại cơ quan Công an. Nguồn: CA.

Quá trình kiểm tra, do Ngọc không có giấy phép lái xe và đã uống rượu, bia, sợ bị phạt nên điều khiển xe bỏ chạy, đến đoạn trước ngân hàng ACB thị trấn Khánh Hải thì bị lực lượng Công an đuổi kịp, khống chế.

Tuy nhiên, Ngọc vẫn không chấp hành đo nồng độ cồn mà tiếp tục chống đối, đập vỡ máy đo nồng độ cồn và cắn vào đùi trái, làm Thượng úy Nguyễn Ngọc Trọng- cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an huyện bị thương.

leftcenterrightdel
 Thượng úy Nguyễn Ngọc Trọng bị Nguyễn Văn Ngọc cắn vào đùi. Nguồn: CA.

Tại cơ quan Công an, Ngọc tiếp tục tỏ thái độ thách thức, dùng lời lẽ chửi bới lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Kết quả đo nồng độ cồn của Nguyễn Văn Ngọc là 0,849mg/l khí thở.

Công an huyện Ninh Hải đang củng cố hồ sơ, xử lý Nguyễn Văn Ngọc theo quy định.

PV