Từ việc bắt giữ Dung khi đang vận chuyển trái phép 4kg ma túy đá, cảnh sát mở rộng điều tra, bắt giữ thêm 3 đồng phạm, thu giữ súng, đạn, ô tô và các phương tiện gây án khác.

 

 Đối tượng Nguyễn Thị Dung.
Đối tượng Nguyễn Thị Dung.


Ngày 8/8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đang củng cố hồ sơ để khởi tố điều tra với băng nhóm chuyên vận chuyển ma túy đá từ Móng Cái về Hải Phòng rồi tiêu thụ đi các tỉnh.

Trước đó, tối 6/8, tại địa bàn xã Lưu Kiếm (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), PC47 phối hợp với C47 và lực lượng chức năng đã kiểm tra bắt giữ Nguyễn Thị Dung (27 tuổi, trú huyện Đông Triều, Quảng Ninh) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 4kg ma túy tổng hợp gồm ma túy đá và ketamine.

Từ lời khai của Dung, lực lượng công an tập trung truy xét, bắt khẩn 2 đối tượng Đỗ Trọng Khôi (34 tuổi, trú quận Ngô Quyền, Hải Phòng) và Hoàng Phú Trung (23 tuổi, trú quận Lê Chân, Hải Phòng). Quá trình bắt khám xét khẩn cấp tại nhà Khôi và Trung, công an thu giữ 1 súng colt, 7 viên đạn, 1 cân điện tử, 2 ô tô và 3 điện thoại di động. Công an xác định Khôi và Trung đã thuê Dung vận chuyển 4kg ma túy đá từ Móng Cái về Hải Phòng.

Theo công an, đối tượng Nguyễn Thị Dung đã có 1 tiền án về ma túy, môi giới mại dâm, năm 2012 bị TAND huyện Đông Triều (Quảng Ninh) xử phạt 4 năm tù. Đỗ Trọng Khôi có 1 tiền án về tội giết người, cố ý gây thương tích, năm 2003 bị TAND TP Hải Phòng phạt 18 năm tù.

Hiện PC47 đang đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan đến đường dây ma túy xuyên quốc gia này.

 

Theo Tiền phong

.