Ngày 14/3, Đại tá Phạm Ngọc Phú- Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kon Tum cho biết, sau một thời gian theo dõi, nắm bắt địa điểm, đối tượng, quy luật hoạt động của nhóm vận chuyển, buôn bán ma túy, tổ trinh sát của đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng của nước bạn Lào phá thành công chuyên án 918Lv.

Theo đó, khoảng 3h ngày 14/3, khi một nhóm 5 người đang tập kết hàng cấm ở tại thị xã Xa-mạc-khi-say, tỉnh Attapư (Lào), chuẩn bị vượt rừng vào biên giới Việt Nam thì tổ công tác kị thời bắt giữ.

leftcenterrightdel
Nhóm đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: CTV. 

Các đối tượng gồm Sa Lí, Thao Khiêm, Keo Ta, Phút Xí La và Năng Bua (nữ), tang vật thu giữ gồm 60.000 viên ma túy tổng hợp, 2kg cần sa, 1 khẩu súng quân dụng, 1 xe ô tô và một xe máy.

Đây là chuyên án có lượng ma túy tổng hợp lớn nhất từ đầu năm 2020 đến nay trên địa bàn khu vực biên giới, do Bộ đội Biên phòng Kon Tum thực hiện.

Vụ án đang được các cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

Sơn Nam