Ngày 8/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Công an huyện Tam Đảo phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 42 đối tượng điều khiển xe mô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông.

leftcenterrightdel
Các đối tượng tuổi còn rất trẻ từ 14-21. Ảnh: CA tỉnh Vĩnh Phúc.  

Thực hiện phương án về phòng ngừa, đấu tranh chống tụ tập, đua xe trái phép, khoảng 15h ngày 8/3, Công an huyện Tam Đảo phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 42 đối tượng điều khiển xe mô tô đi trên QL2B đường lên thị trấn Tam Đảo có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Các đối tượng trên đã có hành vi đi ngược chiều, lạng lách, đánh võng, đi hàng hai, hàng ba, không đội mũ bảo hiểm, xe không lắp biển số hoặc biển số bị bịt kín.

Các đối tượng ở độ tuổi từ 14-21, ở các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và một số tỉnh lân cận như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Yên Bái...

Hiện Tổ công tác Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã lập biên bản xử lý các đối tượng theo quy định.

Vũ Phương