Cụ thể, lúc 19h ngày 22/2, tại trước K408/21 Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hải Châu bắt quả tang Nguyễn Hoàng Phi (SN 2003) và Nguyễn Phước Mạnh ( SN 2003) cùng trú huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

leftcenterrightdel
 Các đối tượng Nguyễn Hoàng Phi và Nguyễn Phước Mạnh.

Tang vật thu giữ gồm 20 viên thuốc lắc, 1 gói Ketamine. Qua thử test, Nguyễn Hoàng Phi dương tính với ma túy.

Được biết, Nguyễn Hoàng Phi bị Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam khởi tố vào tháng 6/2023 về tội “Gây rối trật tự công cộng” nhưng đang được tại ngoại còn Nguyễn Phước Mạnh bị Công an huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam khởi tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” vào tháng 1/2024, đang được cho tại ngoại.

Tiếp đó, khoảng 16h ngày 23/2, tại trước số nhà 126 Trần Phú, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hải Châu phối hợp với Công an phường Hải Châu 1 tiến hành bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thanh Hải (SN 1987, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, thu giữ 3 gói ma túy đá.

leftcenterrightdel
 Tang vật thu giữ được trong vụ án. (Ảnh: CA)

Đáng nói, Nguyễn Thanh Hải là đối tượng có tiền án về tội cướp giật tài sản, vừa thụ án phạt 19 năm tù mới trở về địa phương.

Hiện, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng các vụ án nêu trên.

 

PV