Tối 19/11, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin về việc đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Giang (SN 1973, trú tại thôn Chẽ, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) dùng súng tự chế bắn vào người khác rồi bỏ trốn.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Văn Giang bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Quảng Ninh. Ảnh: CA Bắc Giang. 

Cụ thể, quá trình đấu tranh, truy bắt đối tượng, đến 17h45 ngày 19/11/2022, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với Công an huyện Lục Nam, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Đông Triều và Công an phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Giang khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Mạo Khê.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Vào khoảng 18h00’ ngày 18/11/2022, tại xã Bình Sơn, huyện Lục Nam, do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Giang đã có hành vi sử dụng súng tự chế bắn vào ngực anh Vũ Văn D. (SN 1976, trú tại thôn Tranh, xã Vô Tranh, huyện Lục Nam). Hậu quả, anh D. bị thương nặng.

Tại Cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Văn Giang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang đã thi hành Lệnh “Giữ người trong trường hợp khẩn cấp” và ra Quyết định tạm giữ đối với đối tượng Nguyễn Văn Giang về hành vi “Giết người” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Như vậy, sau chưa đầy 24 giờ đồng hồ kể từ khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Bắc Giang đã điều tra làm rõ và bắt giữ, xử lý đối tượng trước pháp luật, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự và tâm lý tư tưởng của nhân dân tại địa phương.

Vũ Phương