leftcenterrightdel
 Đối tượng Đàm Văn Điệp.

Theo hồ sơ vụ án, Đàm Văn Điệp (SN 1984 trú tại khu Yên Lập Đông, phường Minh Thành, TX Quảng Yên) đã mượn xe mô tô của anh Lã Đức Dưỡng (SN 1987, trú tại phường Vàng Danh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) khi anh Dưỡng đến nhà Điệp chơi và sinh hoạt. 

Điệp đã mang đi cầm cố với số tiền 15 triệu đồng. Sau nhiều lần anh Dưỡng đến đòi xe nhưng Điệp không trả nên đã trình báo cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT, Công an TX Quảng Yên đã điều tra vụ án, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đàm Văn Điệp để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. 

Tuy nhiên, do Điệp đã bỏ trốn khỏi địa bàn nên ngày 28/9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Quảng Yên đã ra Quyết định số 08/QĐ-CQĐT về truy nã đối với Đàm Văn Điệp.

Trong quá trình bỏ trốn từ năm 2019 đến nay, đối tượng Điệp đã đi từ tỉnh Quảng Ninh lên TP Hà Nội làm ăn, sinh sống, sau đó tiếp tục chuyển lên TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên làm công nhân.

Đến ngày 1/12/2022, qua rà soát nắm địa bàn, Công an TX Quảng Yên phát hiện Đàm Văn Điệp đang lẩn trốn trên địa bàn TP Thái Nguyên nên đã phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ đối tượng.

Hiện đối tượng đã được di lý về về Công an TX Quảng Yên để phục vụ công tác điều tra.

Trúc Khánh