Thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng truy nã Lê Văn Sáu trú tại Thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 20/9/2019 Công an huyện Cẩm Xuyên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Sáu về tội “Cố ý gây thương tích”. Sau khi khởi tố điều tra bị can bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 3/10/2019 Công an huyện Cẩm Xuyên ra quyết định truy nã số 04 đối với bị can Lê Văn Sáu về tội Cố ý gây thương tích. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 11/10/2019 Công an huyện Cẩm Xuyên đã phục kích, bắt giữ đối tượng Lê Văn Sáu khi hắn vừa trở về nhà.

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, ngày 11/5/2019, ông Hoàng Văn Báu (SN 1962) trú tại thôn Quang Trung 2, Cẩm Lạc trên đường đi vào trang trại của mình tại Thôn Lạc Thọ, xã Cẩm Lạc có ghé qua nhà một số người quen chơi, uống rượu say và được ông Võ Kim Hựu (SN 1974) trú tại Thôn Hoa Thám, xã Cẩm Lạc đưa về nghỉ lại tại nhà mình. Sau đó ông Hựu rồi quay trở lại tiếp tục uống rượu. 

leftcenterrightdel
 Đối tượng Lê Văn Sáu tại cơ quan CSĐT

Đến khoảng 22h cùng ngày, Lê Văn Sáu (1989) trú tại Thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc sau khi tổ chức ăn, uống rượu bia tại nhà bà Xanh trú cùng thôn thì đi sang nhà ông Hựu chơi.

Khi vào đến nhà, Sáu thấy trong nhà ông Hựu chỉ có ông Báu đang nằm ngủ tại sàn nhà ở phòng khách và cháu Võ Kim Đức (con trai ông Hựu) đang nằm chơi điện thoại ở phòng ngủ. Sáu đã thức và trêu đùa ông Báu dậy nhưng ông Báu không dậy mà còn chửi bới nên Sáu đi vào nhà bếp lấy một đoạn dây cao su đốt lên, nhỏ giọt vào người và xung quanh vị trí ông Báu nằm.

Sau đó, Sáu cầm sợi dây cao su đang cháy đi ra ngoài sân dập tắt, vứt đi và đi về nhà ngủ. Ông Báu sau đó được ông Hựu đưa đi cấp cứu với tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 33%. 

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Được biết, đối tượng Lê Văn Sáu không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên đi lang thang không có chỗ ở cố định.

Đặng Thùy