(BVPL) - Nhóm giang hồ gồm 6 đối tượng đã tổ chức bắt cóc 1 con nợ giam cầm, di chuyển suốt 1 ngày đêm lộ trình TP.HCM - Vũng Tàu nhằm đòi món nợ cờ bạc lên đến 3 tỷ đồng.
 


Nhóm đối tượng đưa ông Tâm thẳng hướng về TP.Vũng Tàu. Khi đến huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, nhóm đối tượng dừng xe đưa ông Tâm vào 1 quán cà phê ven quốc lộ. Tại đây tên Tiến rút ra 1 con dao dài khoảng 40cm dọa chặt tay ông Tâm; rồi Tiến cùng Minh ép buộc ông Tâm phải gọi điện cho 2 con của ông, yêu cầu chuyển ngay vào tài khoản số tiền 520 triệu đồng, trả nợ cho chúng.

Sau đó nhóm đối tượng tiếp tục đưa ông Tâm xuống thuê phòng tại khách sạn nằm trên đường Thùy Vân, TP.Vũng Tàu, làm nơi nương náu và giam cầm ông Tâm. Tại đây 2 đối tượng Thanh Tuấn và Hồng Tuấn về lại TP.HCM, 3 đối tượng còn lại tiếp tục canh gác ông Tâm và ép nạn nhân viết 1 biên nhận nợ của đối tượng Lê Văn Tuấn số tiền 3 tỷ đồng. Khi xong việc ép ghi biên nhận nợ, nhóm 3 đối tượng dùng ô tô đưa ông Tâm về lại TP.HCM.

2h sáng 18/10 khi xe về đến TP.HCM, nhóm đối tượng liên lạc với Lê Văn Tuấn rồi đưa ông Tâm đến nơi trú ngụ của Tuấn tại căn hộ 707 lô B, chung cư Scret thuộc P.12, Q.3. 5h sáng cùng ngày, lợi dụng các đối tượng canh giác ngủ say, ông Tâm đã leo cửa sổ, đu bám theo lối cầu thang thoát hiểm thoát ra ngoài và tới công an địa phương trình báo.

Cơ quan CSĐT công an Q.3 đã vào cuộc, tiến hành khám xét 2 địa điểm gồm căn hộ 707 lô B, chung cư Scret thuộc P.12, Q.3 và căn hộ 223 lô I chung cư KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú. Tại 2 nơi này, lực lượng công an đã bắt giữ 6 đối tượng nói trên; đồng thời thu giữ 1 lượng lớn các tang vật như: máy móc, tiền mặt, sổ sách, phơi…thể hiện có hoạt động cá độ bóng đá.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Lê Văn Tuấn và đồng bọn thừa nhận, đã tổ chức hoạt động cá độ bóng đá qua mạng Internet. Đầu năm 2012 đến nay, ông Tâm có tham gia cá độ trực tiếp với Lê Văn Tuấn, Nguyễn Văn Minh và nợ khoảng 3 tỷ đồng nhưng không chi trả mà lánh mặt. Do đó chúng đã dùng biện pháp mạnh gây ra vụ bắt cóc nói trên để ép ông Tâm trả tiền.

Riêng ông Tâm, khi làm việc với cơ quan công an, có thừa nhận cá độ bóng đá nhưng số tiền nợ nần là 1,2 tỷ đồng chứ không phải là 3 tỷ đồng như nhóm đối tượng khai báo. Hiện cơ quan CSĐT công an Q.3, TP.HCM đang điều tra mở rộng vụ án.

 


Theo VietNamnet

.