Vào lúc 15 giờ ngày 23-8, Công an TP. Mỹ Tho bắt quả tang 6 đối tượng gồm Lê Thị Phú Quí, Nguyễn Thị Hạnh (SN 1972), Nguyễn Thị Mỹ Sương (SN 1971), Hà Đình Kiệt (SN 1972), Nguyễn Thị Loan (SN 1964) và Nguyễn Thị Hiếu (SN 1959) cùng ngụ tại TP. Mỹ Tho, đang tổ chức ghi số đề.

 


Tang vật được cơ quan chức năng thu giữ tại hiện trường gần 3,9 triệu đồng, 2 quyển sổ dò số kiến thiết, 3 điện thoại di động các loại, 1 máy tính tiền, 3 quyển tập dùng để ghi số đề, 22 phơi ghi đề của 4 đài và 5 xe mô tô các loại.

Làm việc tại cơ quan Công an, Lê Thị Phú Quí (SN 1966, ngụ 142 đường Nguyễn Thị Thập, phường 6, TP. Mỹ Tho) thừa nhận là người đứng ra làm thầu và ghi số cho các con bạc từ cuối năm 2013 đến nay. Mỗi ngày, Quí đứng ra ghi số đề cho khoảng 30 con bạc, thu vào từ 5 triệu đến 7 triệu đồng, thời gian ghi đề từ 9 giờ đến 15 giờ 30 phút.

 

Theo Báo Ấp Bắc

.