Công an phường An Xuân (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) đang khẩn trương điều tra, truy tìm thủ phạm dùng súng bắn vào đầu một phụ nữ gây thương tích nặng. Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 11.3.
 

Căn nhà số 35 Trần Dư, nơi xảy ra vụ việc.
Căn nhà số 35 Trần Dư, nơi xảy ra vụ việc.


Theo lời kể của nhân chứng vụ việc, vào khoảng 10 giờ 30 phút, tại số nhà 35 Trần Dư (P.An Xuân, TP.Tam Kỳ), giữa chị Huỳnh Thị Hồng Tuyết (42 tuổi, cùng trú tại địa chỉ trên) và Trương Văn Ngọc (41 tuổi, trú tại TP.Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk) xảy ra cự cãi, bất ngờ Ngọc dùng súng rulô bắn một viên đạn vào gò má trái chị Tuyết. Chị Tuyết bị thương nặng, nhưng ngay sau đó được Ngọc chở đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu.

Thông tin ban đầu, khi đưa nạn nhân đến bệnh viện, tên Ngọc đã bỏ lại khẩu súng và tẩu thoát.

Do vết thương quá nặng, hiện chị Tuyết đã được chuyển đến một bệnh viện tại Đà Nẵng để điều trị. Hiện tại, khẩu súng Ngọc dùng để bắn chị Tuyết được lực lượng Công an TP.Tam Kỳ tạm giữ.

Được biết, trước khi xảy ra vụ việc, giữa Ngọc và chị Tuyết có quan hệ tình cảm với nhau. Nhiều khả năng nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn tình cảm. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.


Theo Báo Quảng Nam