Cụ thể, lúc 8h ngày 27/4, Đội CSĐT tội phạm ma túy Công an TP Đà Lạt phối hợp Công an phường 3 bất ngờ đột kích vào khách sạn Hoàng Mai, ở hẻm 33 đường Bà Triệu (phường 3). Tại đây lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 10 đối tượng (gồm 3 nữ, 7 nam) tại 4 phòng 101, 102, 103, 201 có các dấu hiệu của hành vi tàng trữ, sử dụng ma túy đá. 

Cảnh sát thu giữ 22 gói nilon, bên trong có chất tinh thể rắn, màu trắng, nghi ma túy đá (3 gói to, kích thước 4cm x 4cm và 4cm x 5cm; 19 gói nhỏ hơn). Các đối tượng khai là ma túy đá, mua để sử dụng.

leftcenterrightdel

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh báo CATP HCM

Đáng chú ý, trong số những đối tượng này có 3 nam nữ, từng bị Đội Cảnh sát ma túy và CSHS Công an Đà Lạt bắt tại biệt thự số 31 Trạng Trình, phường 9, TP Đà Lạt chỉ cách đây 5 ngày (23/4). Số đối tượng này đang được Cơ quan chức năng tạm cho bảo lãnh về, chờ lập hồ sơ làm rõ để có biện pháp xử lý thì lại tái phạm.

Ngoài ra còn có 1 đối tượng nữ khác là Trần Thị Kim A. (sinh năm 2002) đang có con nhỏ 5 tháng tuổi cũng bế con vào khách sạn khi nhập nhóm “chơi” ma túy tại đây. Đối tượng này cũng bị đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ hành vi.

Chồng Kim A., cha của cháu bé là Nguyễn Vũ Thiên Long (SN 1996) tháng 2/2020 đã bị Đội Cảnh sát ma túy và Công an phường 2 (TP Đà Lạt) bắt do liên quan đến 1 vụ sử dụng, tàng trữ ma túy tại đường Cổ Loa, phường 2, hiện đang bị tạm giam./.

Tuấn Anh