Tại cơ quan công an, người mẹ khai đã sát hại 3 con ruột của mình do mâu thuẫn gia đình, sau đó đốt cháy 1 góc nhà nhằm tạo hiện trường giả

Như tin đã đưa, đêm 15 rạng sáng 16/8, tại thôn Quang Minh, xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần (Hà Giang) xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nghi can là Phàn Mùi Mấy (25 tuổi, dân tộc Dao), đã giết chết 3 con đẻ của mình gồm 2 cháu gái và 1 cháu trai. Cháu lớn nhất SN 2011; cháu thứ hai SN 2013 và cháu bé mới 14 tháng tuổi rồi trốn vào rừng sâu.

Dân Việt dẫn lời ông Nguyễn Thế Hệ - Chủ tịch xã Quảng Nguyên, cho biết có nghe công an trao đổi là trước lúc xảy ra sự việc, giữa Phàn Mùi Mấy (25 tuổi) và chồng là Triệu Mềnh Chán (26 tuổi) có xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cãi nhau do Mấy không muốn cho chồng đưa mẹ đẻ đi ăn rằm nên có thể nông nổi gây ra chuyện.

Cũng theo ông Hệ, vào lúc xảy ra vụ án, nhiều người phát hiện thấy khu vực nhà Mấy bị cháy nên chạy đến cứu. Tuy nhiên, khi chạy đến thì phát hiện 3 cháu nhỏ đã tử vong, nên người dân vội thông báo sự việc tới cơ quan chức năng.

“Vợ chồng Mẩy có 3 con. Bà con trong xã đánh giá Mấy là người hiền lành, chưa có tiền án tiền sự, không có biểu hiện bệnh tật hay tinh thần bất ổn. Tuy nhiên, sau khi bị bắt, cơ quan công an cho biết sẽ đưa Mẩy đi giám định tâm thần”, ông Hệ cho biết thêm

Thông tin trên Công an Nhân dân cho biết, theo xác định của cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Giang, nghi can đã đốt 3 người con ruột của mình và đốt cháy một góc nhà.

Theo Vietnamnet, sau hơn 12 giờ đồng hồ truy tìm, cho đến 20h ngày 16/8, Công an tỉnh Hà Giang đã bắt giữ được nghi can. Qua đấu tranh ban đầu, Phàn Mùi Mẩy khai nhận đã giết chết 3 con ruột của mình do mâu thuẫn gia đình, sau đó đốt cháy 1 góc nhà nhằm tạo hiện trường giả.

Thời điểm xảy ra vụ án, chồng nghi can không có nhà. Các con của nghi can gồm Triệu Mùi Mũi (SN 2011), Triệu Vần Tròi (SN 2013), Triệu Mùi Chản (14 tháng tuổi)./.

 

Theo VOV

.