(BVPL) - CA tỉnh Cà Mau chiều 3-4 cho biết vừa tạm giữ hình sự ông Huỳnh Văn Nghĩa (52 tuổi, ngụ xã Tấc Vân, TP. Cà Mau) để điều tra liên quan đến án mạng của ông Nguyễn Thành Long (57 tuổi, cùng xóm ông Nghĩa).

 
 
Thông tin ban đầu cho biết, chiều 2-4, ông Nghĩa đến nhà bà Phan Kim Chi dự đám giỗ. Tại mâm nhậu, ông Long (anh cùng mẹ khác cha với bà Chi) cự cãi, chửi ông Nghĩa.
 
Mọi người can ngăn nên ông Nghĩa bỏ về.
 
Sau đó không lâu, ông Nghĩa cầm dao đến mâm nhậu, đâm ông Long khiến ông tử vong.
 
Ngay sau cái chết ấy, người nhà ông Long tại đám cùng nhau đánh ông Nghĩa chết giấc 3 lần, trọng thương khắp người.
 
Nhóm người này còn đập phá nhà ông Nghĩa, ông Hận và ông Huỳnh Văn Sa (em ông Nghĩa) làm hư hại rất nhiều tài sản, vật dụng gia đình.
 
Người dân địa phương cho biết, ông Nghĩa trước đây là giang hồ thứ thiệt, nhiều lần vào tù ra khám. Khoảng 10 năm gần đây, ông được cảm hóa, hoàn lương, tham gia tổ ANTT ấp 1 tuần tra ban đêm, ban ngày hành nghề chăn bò thuê cho hộ dân trong xóm.
 
Khoảng 1 năm trước, Khanh (con thứ 3 của ông Long) ăn cắp xe máy, bị ông Nghĩa phát hiện, phối hợp CA bắt giữ. Vài ngày sau, Khanh cầm dao chém ông Nghĩa trọng thương.
 
Công an Cà Mau tiếp tục làm rõ vụ án mạng và hành vi đập phá tài sản của những người liên quan.
 
Theo Tuổi Trẻ
.