Nguyên nhân gây cháy lớn ở xã biên giới An Giang làm 90 hộ bị thiệt hại gần 30 tỷ đồng là chập điện. Chủ nhân căn nhà phát hỏa đóng cửa đi vui Tết Đoan ngọ nên không phát hiện ra.
 


Để giúp dân ổn định cuộc sống, thị xã Tân Châu huy động gần 300 người gồm bộ đội biên phòng, công an, đoàn thanh niên và lực lượng tại chỗ dọn dẹp hiện trường, dựng lại nhà ở. Nhà hảo tâm góp 20 tấn gạo cùng với chính quyền địa phương hỗ trợ mỗi gia đình có nhà bị cháy 8 triệu đồng.

Trưa 12/6, lửa bùng lên dữ dội tại nhà ông Nạp và nhanh chóng lan sang hàng chục căn nhà cấp 4 lân cận. Gió mạnh làm lửa cháy nhanh nên nhiều gia đình không kịp mang tài sản ra ngoài nhưng rất may không ai thiệt mạng.

Bà Trần Thị Đảm ở ấp 1, xã Vĩnh Xương cho biết, lúc nhà cháy bà đi giữ con thuê cho hàng xóm. Chạy về thấy lửa đỏ rực thiêu rụi tất cả tài sản. Gần đó, vợ chồng anh Lê Thành Phố chỉ còn duy nhất bộ quần áo mặt trên người. Lúc hỏa hoạn nhà anh Phố đóng cửa, vợ chồng đi làm thuê nên tài sản ra tro.

Chợ Vĩnh Xương ở khu vực biên giới Campuchia nên xa trung tâm thị xã Tân Châu. Hơn một giờ sau hỏa hoạn lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp mới có mặt do xe chữa cháy gặp đường hẹp và phải qua phà.

Trong lúc nhà chức trách đang tập trung khắc phục hậu quả sau vụ cháy ở Vĩnh Xương thì rạng sáng 13/6 hỏa hoạn xảy ra tại xã Vĩnh Hanh của huyện Châu Thành (An Giang) làm 2 căn nhà ra tro. Lúc này tại kho phế liệu ở phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên cũng phát hỏa. Trưa cùng ngày, An Giang lại xảy ra hỏa hoạn thiệu rụi 3 nhà dân ở xã Phú Hội của huyện An Phú.
 

Theo VnExpress