Chiều 19/8, Công an phường Tam Thuận (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết, đang đề xuất xử phạt 7 đối tượng tụ tập đánh bạc trong thời gian thành phố cấm người dân ra khỏi nhà để dập dịch.

Trước đó, khoảng 12h15 trưa cùng ngày, Công an phường Tam Thuận kiểm tra số nhà k72/H29/17 Đinh Tiên Hoàng bắt quả tang 2 sòng bạc với 7 đối tượng đang sát phạt.

Sòng 1 gồm: N.T.B.T (SN 1959, trú phường Tam Thuận), N.T.B.T (SN 1974) và N.T.H (SN 1969, cùng trú tổ 43 phường Tam Thuận), tang vật thu giữ gồm 1 bộ bài tây 52 lá, 67 nghìn  đồng.

leftcenterrightdel
 Đà Nẵng đang thực hiện biện pháp "ai ở đâu ở yên đó" để chống dịch nhưng 7 người vẫn tụ tập mở sòng đánh bài… (ảnh: CA cung cấp)

Sòng 2 gồm: N.N.T.P (SN 2002, trú tổ 43 Tam Thuận); L.N.T (SN 1973, trú phường Thanh Bình, quận hải Châu), L.Đ.P (SN 1976, trú tổ 43 phường Tam Thuận) và T.T.T.T (SN 1984, trú tổ 43 Tam Thuận), tang vật thu giữ 2 bộ bài tây 52 lá, 300 nghìn đồng.

Tại hiện trường, tất cả các đối tượng này đều không mang khẩu trang.

Hiện, Công an phường Tam Thuận đã lập hồ sơ, đề xuất xử phạt tổng 84 triệu đồng về 2 hành vi vi phạm đánh bạc trái phép và tụ tập đông người đối với 7 đối tượng này.

Theo đó, mỗi cá nhân bị đề xuất phạt hành chính 12 triệu đồng về hành vi đánh bạc (2 triệu đồng/ người) và hành vi tụ tập đông người (phạt 10 triệu đồng/ người).

 

Lê Tâm