Ngày 15/5, nguồn tin của Báo Bảo vệ pháp luật cho hay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã ra quyết định tạm giữ đối với 6 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc tại sới gà ở xã Vân Hà (Việt Yên) vừa bị đơn vị vừa triệt phá.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Trọng Công. Ảnh BBG

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát hình sự Công an huyện Việt Yên phát hiện trên địa bàn xã Vân Hà xuất hiện một nhóm từ 30 đến 50 người thường xuyên tụ tập nghi vấn tổ chức đánh bạc.

Sau khi xác minh, cơ quan công an xác định đây là tụ điểm cờ bạc di động dưới hình thức đá gà ăn tiền do Nguyễn Văn Long, SN 1986,  ở thôn Yên Viên, xã Vân Hà  tổ chức.

Địa điểm hoạt động được nhóm đối tượng thay đổi ở mỗi lần chơi và là những khu vực xa khu dân cư, thưa vắng người, dễ quan sát, tẩu thoát khi bị lực lượng chức năng phát hiện. Do đó, lực lượng Công an huyện đã xây dựng phương án triệt phá.

Khoảng 13h35’ ngày 12/5, tại khu đất của gia đình Nguyễn Trọng Công, SN 1986 ở thôn Yên Viên, xã Vân Hà, 30 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Việt Yên bất ngờ ập vào, bắt quả tang hàng chục đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Tại đây tổ công tác thu trên chiếu bạc hai con gà chọi, 39 xe máy, 30 điện thoại di động, gần 140 triệu đồng và một số vật dụng liên quan. Con bạc tham gia là người ở tỉnh Bắc Ninh, huyện Hiệp Hòa, TP Bắc Giang và một số xã lân cận.

Khi lực lượng công an ập vào sới bạc, nhiều đối tượng đã bỏ chạy, 26 trường hợp đã bị bắt giữ tại chỗ. Ngày 14/5, Công an huyện tiếp nhận thêm 2 đối tượng ra đầu thú về hành vi đánh bạc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai, địa điểm tổ chức đá gà do Long thuê và trả phí. Để tham gia vào sới gà, mỗi chủ gà phải nộp phí cho Long là 500 nghìn đồng/con gà. Với mỗi buổi đá gà, Nguyễn Trọng Công được trả 200 nghìn đồng tiền thuê địa điểm.

Hiện Công an huyện Việt Yên đang điều tra mở rộng vụ án, vận động một số đối tượng có mặt tại sới đá gà và bỏ trốn ra cơ quan công an đầu thú để được hưởng sự khoan hồng./.

Xuân Hưng