Nhằm cụ thể hóa khâu công tác đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác nghiệp vụ, VKSND khu vực 10 (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức thành công cuộc thi: “Kiểm sát số - Ứng dụng AI trong soạn thảo báo cáo kết quả nghiên cứu vụ án hình sự”.
    |
 |
| Toàn cảnh cuộc thi “Kiểm sát số - Ứng dụng AI trong soạn thảo báo cáo kết quả nghiên cứu vụ án hình sự”. |
Đây là một điểm sáng, thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo và quyết tâm hành động của tập thể lãnh đạo, công chức đơn vị trong việc thực hiện Nghị quyết số 21a-NQ/ĐU ngày 29/12/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy và Kế hoạch số 188/KH-VKS ngày 20/01/2026 của VKSND tỉnh Gia Lai về công tác chuyển đổi số năm 2026.
Phát biểu khai mạc Cuộc thi, đồng chí Lê Trung Dũng - Viện trưởng, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi nhấn mạnh, tầm quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong công tác nghiệp vụ của ngành.
Cuộc thi không chỉ là một sân chơi học thuật chuyên môn mà còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện tinh thần sáng tạo "kiểm sát số", thúc đẩy cán bộ, Kiểm sát viên chủ động tiếp cận, khai thác công nghệ nhằm tối ưu hóa hiệu suất làm việc. Qua đó, từng bước hình thành đội ngũ công chức có tư duy số, năng lực số tinh thông, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
    |
 |
| Các đội tham gia cuộc thi trình bày phần thi của mình. |
Cuộc thi được tổ chức bài bản, chặt chẽ với sự tham gia của 4 đội thi đến từ 4 bộ phận chuyên môn gồm: Bộ phận Dân sự, bộ phận Văn phòng, bộ phận Hình sự và bộ phận Thi hành án dân sự. Mỗi đội gồm 4 thành viên (3 thành viên chính thức và 1 thành viên dự bị).
Ở vòng thi đầu tiên, các đội thi đối mặt với thử thách giải quyết một đề thi mô phỏng từ vụ án hình sự có thật, tính chất phức tạp và có nhiều quan điểm định tội danh. Dữ liệu số hóa cung cấp cho các đội bao gồm các tài liệu chứng cứ, lời khai, biên bản hỏi cung, kết luận giám định... đã được mã hóa thông tin bảo mật.
Ở vòng thi thứ 2, mỗi đội thi mở đầu là một tác phẩm âm nhạc (thời lượng 3 - 5 phút) do chính các đội ứng dụng công cụ AI để sáng tác. Tiếp đó, các Đội trưởng đã thể hiện bản lĩnh của người cán bộ Kiểm sát qua phần thuyết trình báo cáo kết quả nghiên cứu vụ án. Các đội không chỉ bảo vệ lập trường pháp lý về định tội danh mà còn mô tả tường tận mô hình AI đã ứng dụng, phân tích cách thức xây dựng các chuỗi câu lệnh (prompt) để tối ưu hóa kết quả.
    |
 |
| Lãnh đạo VKSND khu vực 10 trao giải và chụp hình cùng các đội thi. |
Sự linh hoạt, tự tin trong việc trả lời các câu hỏi hóc búa từ Ban Giám khảo đã chứng minh các cán bộ, Kiểm sát viên hoàn toàn làm chủ công nghệ chứ không phụ thuộc vào máy móc.
Kết thúc Cuộc thi, đồng chí Lê Trung Dũng – Viện trưởng VKSND khu vực 10, Trưởng Ban Tổ chức giải khẳng định: “Cuộc thi ngày hôm nay đã khép lại nhưng tinh thần học hỏi, ứng dụng AI mới chỉ là bước khởi đầu. Những kết quả mang tính thực tiễn từ cuộc thi sẽ là cơ sở quan trọng để đơn vị tiếp tục nhân rộng các sáng kiến, giải pháp áp dụng công nghệ hiệu quả vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong thời gian tới”.
    |
 |
| Đồng chí Lê Trung Dũng – Viện trưởng VKSND khu vực 10, Trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu bế mạc cuộc thi. |
Cuộc thi “Kiểm sát số - Ứng dụng AI trong soạn thảo báo cáo kết quả nghiên cứu vụ án hình sự” tại VKSND khu vực 10 đã thành công tốt đẹp. Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công tác công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trên lĩnh vực hình sự, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc khâu công tác đột phá về chuyển đổi số năm 2026 của toàn ngành KSND tỉnh Gia Lai./.