Cụ thể, ngày 15/12, Phó chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Minh Khải, Giám đốc Bệnh viện Mắt TP HCM và bà Võ Thị Chinh Nga, Phó Giám đốc bệnh viện. Việc tạm đình chỉ này được thực hiện theo yêu cầu của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) để phục vụ công tác điều tra.

Thời gian tạm đình chỉ công tác là 90 ngày. Quá trình khám xét, Công an đã làm việc với ông Nguyễn Minh Khải - Giám đốc Bệnh viện Mắt cùng 1 số cá nhân liên quan khác.

leftcenterrightdel
Bệnh viện Mắt TP HCM. 

Trước đó, ngày 4/11, cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã thực hiện việc khám xét tại Bệnh viện Mắt TP HCM. Việc khám xét này có đại diện của VKSND tối cao kiểm sát. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm việc với ông Nguyễn Minh Khải - Giám đốc bệnh viện cùng một số cá nhân liên quan. Đồng thời thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ để phục vụ cho công tác điều tra. Ông Khải sau đó cũng được đưa đi khỏi bệnh viện. Việc khám xét này để điều tra những sai phạm về đấu thầu liên quan đến việc nâng giá thiết bị thủy tinh thể nhân tạo.

Ông Nguyễn Minh Khải SN 1972, quê tỉnh Bạc Liêu, là bác sĩ chuyên khoa II. Ông từng là Phó Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi; trưởng khoa mắt, bác sĩ điều trị tại khoa mắt bán công kỹ thuật cao Bệnh viện Nguyễn Trãi. Ngày 5/9/2017 ông được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Mắt TP HCM thay PGS.TS Trần Anh Tuấn hết nhiệm kỳ./.

Tuấn Anh