leftcenterrightdel
Ông Lưu Vũ Lâm khi còn đương chức Chủ tịch huyện Yên Định (ảnh: Báo TN) 

Được biết, trước đó Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chỉ đạo cho Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc để điều tra, làm rõ những sai phạm liên quan đến thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện Yên Định có dấu hiệu bất minh. Trong đó, có dự án công viên quảng trường trung tâm huyện Yên Định và hạ tầng khu dân cư số 1 tại thị trấn Quán Lào (huyện Yên Định), và các sai phạm trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng những dự án trên xảy ra trong các năm 2018-2019, giai đoạn ông Lưu Vũ Lâm đang giữ chức Chủ tịch UBND huyện Yên Định. 

Ngoài những vấn đề trên, tháng 7/2020, ông Lưu Vũ Lâm đã bị Tỉnh ủy Thanh Hóa kỷ luật cảnh cáo do liên quan tới việc cơ quan Huyện ủy và UBND huyện Yên Định nợ nhiều tỉ đồng của cán bộ và người dân, gây bức xúc dư luận.

PV