Bà Hương năm nay 42 tuổi, nguyên cán bộ thu chi, quản lý và sử dụng đảng phí của Đảng ủy Phường Phú Khương, TP Bến Tre. Bà Hương lợi dụng nhiệm vụ được giao là thu chi, quản lý và sử dụng đảng phí của Đảng ủy Phường Phú Khương rồi chiếm dụng tiền Đảng phí trên 200 triệu đồng trong suốt hơn 6 năm qua.

leftcenterrightdel
 nữ cán bộ chiếm 200 triệu đồng đảng phí.

Phải đến tháng 2/2020, Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy TP Bến Tre mới phát hiện hành vi của bà Hương kéo dài từ tháng 1/2013 đến tháng 10/2019.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Bến Tre phát hiện việc ghi chép sổ sách thu, chi Đảng phí của bà Hương nhiều chỗ tính toán sai, tẩy xóa nhiều.  Việc lưu phiếu thu Đảng phí không đầy đủ, không theo thứ tự thời gian xuất phiếu thu, có trường hợp ghi trùng lắp nhiều phiếu thu cho cùng một nội dung, đơn vị…

Cụ thể, từ năm 2013 đến năm 2019, bà Hương đã tự ý làm sai lệch số liệu trong sổ thu, chi Đảng phí chiếm dụng trái quy định số tiền trên 108 triệu đồng. Bà Hương còn tự ý phục hồi chứng từ chi với nội dung: Mua trà, nước, băng rôn hội nghị, tràng hoa với số tiền trên 10 triệu đồng không đúng niên độ kế toán. 

Bà Hương thu Đảng phí của các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ phường Phú Khương trong 6 tháng (10, 11, 12 năm 2017 và 10, 11, 12 năm 2018) và nộp 10% về Văn phòng Thành ủy TP Bến Tre. Số tiền còn dư bà Hương đã để ngoài sổ sách chiếm đoạt trên 48 triệu đồng. Cũng trong thời gian này, bà Hương không ký kết sổ thu, chi Đảng phí để chiếm dụng tiền kết dư trên 45,9 triệu đồng. Hiện bà Hương đã khắc phục toàn bộ số tiền trên trả lại cho Đảng ủy phường Phú Khương.

Sau khi phát hiện sai phạm của bà Hương, đơn vị địa phương đã cho bà Hương thôi nhiệm vụ thu chi, quản lý tiền đảng phí, chuyển sang làm cán bộ đài truyền thanh phường cho đến nay. 

Ngoài kỷ luật khai trừ Đảng, vụ việc cũng đã được chuyển sang Cơ quan điều tra Công an TP Bến Tre tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Tuấn Anh