Tại văn bản số 07-TB/UBKTTU, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lâm Đồng đã thông báo kết quả Kỳ họp lần thứ 3, ngày 9/1, về quyết định thi hành kỷ luật đối với một số đảng viên vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng đã quyết định kỷ luật, bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Thành- cựu Bí thư Đảng ủy, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Bình Thuận (cũ) và ông Đinh Thế Hùng- cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Thuận (cũ).
Trước đó, kết luận của UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng xác định, hai cán bộ trên đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về đấu thầu, gây thiệt hại lớn tài sản của nhà nước.
Đầu tháng 10/2025, hai ông đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố, bắt tạm giam về tội ‘Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng’, quy định tại khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự.
UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng nhận định, các vi phạm nêu trên gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của bản thân, cũng như của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị nơi các cá nhân công tác.
Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT cũng khởi tố các bị can Võ Thị Minh Thảo (nhân viên Phòng Tài chính kế toán BVĐK tỉnh Bình Thuận), Đoàn Thị Mỹ Chi (nhân viên Công ty Minh Khoa) và Lê Thúc Thiên (Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Triệu Tín đồng thời là nhân viên Công ty Trường Thành, là đơn vị tư vấn, thẩm định hồ sơ mời thầu).
    |
 |
| Cơ quan CSĐT thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Thành, ngày 3/10/2025. |
Vụ án liên quan đến việc mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 từ Công ty Việt Á và Công ty Minh Khoa, giai đoạn 2020 - 2021.
Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Văn Thành, với vai trò là chủ đầu tư, đã can thiệp trái pháp luật vào quá trình đấu thầu tại BVĐK tỉnh Bình Thuận.
Bị can đã chỉ đạo nhận hàng trước, định hướng xây dựng hồ sơ mời thầu và ký duyệt sửa đổi hồ sơ nhằm tạo lợi thế cho nhà thầu.
Đinh Thế Hùng, được xác định là chủ mưu tại CDC Bình Thuận, đã chỉ đạo nhận trước kit xét nghiệm nhằm tạo tình thế đã rồi, buộc phải hợp thức hóa hồ sơ.
Bị can này còn chỉ đạo cấp dưới lập khống toàn bộ hồ sơ đấu thầu, thông đồng với nhà thầu và đơn vị thẩm định giá để ban hành chứng thư theo mức giá đã được ấn định từ trước.
Võ Thị Minh Thảo, với vị trí nhân viên Phòng Tài chính – Kế toán BVĐK Bình Thuận, đã tham gia với vai trò giúp sức tích cực. Bị can đã tiết lộ thông tin nội bộ và phối hợp với nhà thầu nhằm hợp thức hóa giá gói thầu.
Lê Thúc Thiên- Giám đốc Công ty Tư vấn Triệu Tín, bị cáo buộc lập khống hồ sơ năng lực, giả mạo chữ ký, và tham gia soạn thảo văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu theo chỉ đạo để tạo lợi thế cho Công ty Minh Khoa.
Đoàn Thị Mỹ Chi bị điều tra về hành vi hỗ trợ các bị can hợp thức hóa hồ sơ liên quan.
Qua quá trình điều tra bước đầu xác định, hành vi sai phạm của các bị can đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 65 tỉ đồng.