Ngày 6/2, ông Nguyễn Quốc Hưng – Chi Cục trưởng Chi Cục Kiểm lâm Đắk Lắk (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk) cho biết, Hội đồng Kỷ luật đã quyết định xử lý 3 cán bộ có vi phạm trong vụ việc 26 cây gỗ giáng hương bất hợp pháp được hợp thức hóa.
|
|
Lực lượng chức năng tiến hành đo đếm số gỗ giáng hương. |
Cụ thể, ông Nguyễn Như Hoàng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp và Kiểm lâm viên Nguyễn Cao Thế bị kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo. Còn ông Nguyễn Thanh Tuấn, Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp bị kỷ luật Khiển trách.
Theo ông Nguyễn Quốc Hưng, vi phạm của các cán bộ trên mang tính chủ quan. Sau khi kỷ luật về mặt chính quyền, các trường hợp trên còn bị xem xét xử lý về mặt Đảng.
Như báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, trước đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk nhận được đơn tố cáo 3 cán bộ, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp nói trên có hành vi tiếp tay, bảo kê cho lâm tặc vận chuyển cây gỗ giáng hương còn sống. Các cán bộ này không xử lý đúng pháp luật, có tạo khe hở và bảo kê cho lâm tặc bổ sung hồ sơ trái pháp luật theo biên bản làm việc xe chở 34 cây; cho bổ sung hồ sơ trái pháp luật xử lý 8 cây và thả 26 cây cùng phương tiện.
Vào cuộc xác minh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk kết luận, khoảng 11h ngày 3/10/2024, ông Nguyễn Văn Quyến, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chế biến thực phẩm và Lâm nghiệp Đắk Lắk cùng một cán bộ của công ty, đi kiểm tra tại khoảnh 7, tiểu khu 265. Đây là lâm phần do công ty quản lý, thuộc địa giới hành chính xã Cư M’lan, huyện Ea Súp.
Tại đây, ông Quyến phát hiện có 1 xe cẩu đang bốc xếp một số cây gỗ giáng hương còn nguyên gốc, rễ lên xe ô tô đầu kéo rơ moóc. Sau đó, ông Quyến báo cho Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp, UBND xã Cư M’lan để hỗ trợ lực lượng và phối hợp kiểm tra.
Kết quả, phát hiện 1 xe ô tô đầu kéo mang BKS: 24C-059.10, kéo rơ moóc mang biển kiểm soát 14R-01286, bên trong thùng xe có 34 cây gỗ giáng hương còn nguyên gốc, rễ, do ông Phùng Văn Trực (SN 1985, trú tại tỉnh Phú Thọ) điều khiển.
|
|
Chiếc xe chở 34 cây gỗ giáng hương. |
Tại thời điểm này, ông Trực không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số lâm sản này. Tổ kiểm tra đã thống nhất lập biên bản làm việc ban đầu.
Tuy nhiên, khi đưa tang vật và phương tiện về, Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp đã lập lại biên bản làm việc khác, không đo đếm, lập bảng kê lâm sản của 34 cây gỗ giáng hương; ghi thông tin ngày giờ, địa điểm trùng với nội dung biên bản làm việc ban đầu là tại tiểu khu 265 lâm phần Công ty TNHH CBTP và lâm nghiệp Đắk Lắk.
Đồng thời, không lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện. Mặt khác, trong biên bản vi phạm hành chính tại Hạt Kiểm lâm không căn cứ biên bản làm việc ban đầu, không thể hiện nội dung liên quan đến vụ việc vận chuyển 34 cây gỗ giáng hương theo biên bản làm việc ban đầu, mà chỉ thể hiện việc vận chuyển 8 cây gỗ giáng hương không có nguồn gốc hợp pháp.
Đối với 26 cây gỗ giáng hương còn lại, ông Cương lại khai nhận, 26 cây gỗ giáng hương bán cho ông Trực được bốc xếp và vận chuyển từ vườn ươm của ông tại thôn 5 (thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp)... Tổ xác minh tố cáo xác định, lời khai của ông Cương là gian dối để hợp thức hồ sơ nguồn gốc lâm sản.
Thế nhưng, Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp không xác minh làm rõ về hồ sơ, nguồn gốc lâm sản mà chỉ căn cứ vào hồ sơ lâm sản (không hợp pháp) để xác định 26 cây gỗ giáng hương có nguồn gốc hợp pháp là không đúng quy định. Từ đó, tạo khe hở để các đối tượng khai không đúng sự thật, bổ sung hợp thức hóa hồ sơ nguồn gốc lâm sản...
Từ những phân tích trên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk kết luận, nội dung tố cáo ông Nguyễn Như Hoàng, ông Nguyễn Thanh Tuấn, ông Nguyễn Cao Thế không xử lý đúng pháp luật vụ phát hiện xe chở 34 cây giáng hương là có cơ sở./.