Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Thành vừa khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thanh Long (SN 1993), trú tại xã Mỹ Xuân (huyện Tân Thành) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

 


Tương tự trường hợp của Long là Nguyễn Văn Minh (thường gọi là Quẹo, SN 1988, trú tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) vừa bị cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc khởi tố bắt giam về hành vi trộm cắp tài sản. Minh cũng đã hai lần “nhập trại” về tội trộm cắp. Tháng 8-2010, y bị TAND huyện Xuyên Mộc tuyên phạt 30 tháng tù giam. Vừa được trả tự do sau khi chấp hành xong bản án, tháng 8-2013, y lại bị bắt và bị tuyên án 8 tháng tù giam về hành vi trộm cắp. Tháng 5-2014, Minh ra tù, trở về địa phương sinh sống. Những tưởng thời gian ngồi tù đã giúp Minh nhận ra con đường sai trái của mình, biết ăn năn hối cải để làm lại cuộc đời, nhưng “ngựa quen đường cũ”. Đêm 13-10, Minh mang theo bao tải đột nhập nhà anh Nguyễn Văn Cường (SN 1970, ở khu phố Xóm Rẫy, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc) để bắt trộm 12 con gà, tổng trị giá gần 2 triệu đồng. Minh đang vận chuyển số gà trên đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc) tuần tra bắt giữ. Do đã có hai tiền án về tội trộm cắp nên Minh bị cơ quan công an khởi tố vì hành vi tái phạm.

Hiện tượng tái phạm sau khi chấp hành xong bản án diễn ra khá phổ biến trong thời gian vừa qua, đặc biệt là đối với các đối tượng trộm cắp tài sản. “Ăn cắp quen tay” là câu nói rất đúng với trường hợp của hai tên tội phạm này. Pháp luật cần có những bản án nghiêm khắc đủ sức răn đe cùng sự quản lý, giám sát chặt chẽ hơn nữa từ cơ quan công an và các tổ chức xã hội để góp phần ngăn chặn tình trạng này.

 

Theo Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

.