leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên tòa.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 17h00 ngày 5/6/2023, Thái Văn Luông điều khiển xe ôtô chở vợ là chị Huỳnh Thị Bé Hằng từ nhà thuộc ấp Khánh Lợi, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú đến nhà chị Trịnh Thị Bích Tuyền thuộc khóm Xuân Phú, phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên chơi và ngủ lại.

Đến khoảng 8h ngày 6/6/2023, Luông ngắt điện phía trước ngoài nhà chị Tuyền để vô hiệu hóa camera giám sát, sau đó điều khiển xe ôtô chở chị Hằng và chị Tuyền đi dự đám cưới và nghỉ tại nhà của Luông thuộc ấp Khánh Lợi, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú.

Đến khoảng 11h00 cùng ngày, Luông điều khiển xe môtô đến nhà chị Tuyền, rồi sử dụng cây kéo cắt dây cáp camera giám sát trước phòng ngủ, tháo 2 tấm la phông trên trần nhà, đột nhập vào phòng ngủ nhà chị Tuyền lấy trộm rất nhiều nữ trang mang về nhà Luông cất giấu.

Đến khoảng 15h00, Luông giả vờ tri hô nhà chị Tuyền bị trộm đột nhập. Khi chị Tuyền về nhà phát hiện tài sản bị mất trộm nên đến cơ quan Công an trình báo.

Đến ngày 7/6/2023, Luông ra đầu thú thừa nhận hành vi lấy trộm vàng của chị Tuyền như nội dung vụ án và giao nộp toàn bộ số vàng lấy trộm của chị Tuyền cho Cơ quan Công an. Qua định giá, tài sản bị mất trộm trị giá 497.074.000 đồng.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Thái Văn Luông tại phiên tòa sơ thẩm.

Trong quá trình thực hành quyền công tố tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã tập trung theo dõi diễn biến của phiên tòa, chủ động tham gia xét hỏi để làm sáng tỏ các tình tiết của vụ án; ghi chép đầy đủ nội dung xét hỏi, tranh tụng các ý kiến những người tham gia tố tụng trình bày; thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử.

Trên cơ sở kết quả đánh giá chứng cứ, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa và đề nghị của Kiểm sát viên, căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Thái Văn Luông mức án 7 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 173 Bộ luật hình sự.

Kết thúc phiên tòa, VKSND thị xã Tịnh Biên cùng Tòa án nhân dân thị xã tổ chức họp đánh giá về ưu điểm, hạn chế của Kiểm sát viên, Thẩm phán nhằm rút kinh nghiệm chung để nâng cao kỹ năng xét hỏi, tranh tụng, điều hành phiên tòa, qua đó góp phần từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Thanh Nga