Trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là khái niệm xa lạ, mà đã trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Với ngành KSND, việc ứng dụng AI không chỉ là xu thế tất yếu, mà còn là yêu cầu cấp bách nhằm nâng cao hiệu quả công tác và đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

leftcenterrightdel
 VKSND khu vực 10 triển khai việc tự học tập AI.

Năm 2025, thực hiện kế hoạch chuyển đổi số của VKSND tối cao và VKSND tỉnh Gia Lai, VKSND khu vực 10 đã phát động phong trào “Bình dân học vụ số – chuyên đề Trí tuệ nhân tạo” với mục tiêu “Ai cũng học được, ai cũng dùng được”. Đây không chỉ là khẩu hiệu hành động, mà còn là lời cam kết của tập thể cán bộ, Kiểm sát viên trong việc làm chủ công nghệ và đưa trí tuệ nhân tạo trở thành người bạn đồng hành trong công vụ.

Việc học AI không phải để thay thế con người, mà là để con người sử dụng AI một cách thông minh, nhân văn và có trách nhiệm.

Tại VKSND khu vực 10, chuyển đổi số không dừng lại ở trang bị máy móc, phần mềm hay hệ thống mạng. Quan trọng hơn, đó là chuyển đổi tư duy, từ cách tiếp cận truyền thống sang văn hóa làm việc dựa trên dữ liệu, minh bạch và sáng tạo. Mỗi Kiểm sát viên không chỉ sử dụng AI để hỗ trợ soạn thảo văn bản, viết phát biểu, tra cứu hồ sơ vụ án, mà còn chủ động ứng dụng AI trong việc báo cáo án bằng sơ đồ tư duy, số hóa hồ sơ vụ án và quản lý công việc hằng ngày.

Phong trào đã tạo nên bầu không khí học tập sôi nổi trong toàn đơn vị. Các tổ, bộ phận chuyên môn cùng chia sẻ kinh nghiệm sử dụng ChatGPT, Copilot hay các trợ lý ảo pháp lý để phân tích văn bản, tổng hợp dữ liệu để hỗ trợ tốt hơn trong công việc được giao. Từ đó, hình ảnh người Kiểm sát viên thời đại số trở nên hiện đại hơn, vừa giỏi chuyên môn, vừa thành thạo công nghệ, lại vẫn giữ vững phẩm chất chính trực và bản lĩnh nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, VKSND khu vực 10 cũng chú trọng đến an toàn và đạo đức số. Mọi cán bộ đều được nhắc nhở tuân thủ quy định bảo mật, không sử dụng AI cho tài liệu mật hay dữ liệu nội bộ. Chính sự cẩn trọng ấy thể hiện tinh thần trách nhiệm của người Kiểm sát viên trong thời đại công nghệ cao – nơi tri thức và kỷ luật luôn song hành cùng nhau.

Phong trào “Bình dân học vụ số – chuyên đề Trí tuệ nhân tạo” không chỉ góp phần nâng cao năng lực số, mà còn là minh chứng cho tinh thần tiên phong, sáng tạo và đoàn kết của tập thể VKSND khu vực 10. Mỗi cán bộ, Kiểm sát viên đều ý thức rằng, muốn phục vụ nhân dân tốt hơn, phải làm chủ công nghệ tốt hơn.

Trên hành trình chuyển đổi số, VKSND khu vực 10 đang từng bước khẳng định vai trò đơn vị tiên phong, không chỉ trong việc áp dụng công nghệ, mà còn trong việc vun đắp một thế hệ Kiểm sát viên mới, có tri thức, có nhân cách và có bản lĩnh thích ứng với thời đại AI./.

Phạm Thế Quang