Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Thành vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam hai đối tượng: Nguyễn Ngọc Trung (Tý Lọ), 31 tuổi và Hoàng Tấn Đạt, 28 tuổi, cùng trú tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức về hành vi trộm cắp tài sản.

 


Do quen biết nhau từ trước, sáng sớm 1-6, Nguyễn Ngọc Trung đến phòng trọ của Hoàng Tấn Đạt tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức rủ Đạt đi trộm cắp xe máy để bán lấy tiền tiêu xài. Đạt đồng ý, Trung điều khiển xe máy chở Đạt đi lòng vòng trên tuyến đường liên huyện Châu Đức-Tân Thành tìm “mồi”. Khoảng 7 giờ cùng ngày, khi đi qua cửa hàng bán phân bón ở ấp 2 (xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành), hai đối tượng phát hiện chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius, biển số 72E1-03919 của anh Dương Văn Thanh, trú tại ấp Cầu Mới (xã Sông Xoài, huyện Tân Thành) đang dựng trước sân, trên xe còn cắm sẵn chìa khóa. Quan sát thấy không có người trông chừng, Trung quay đầu xe lại để Đạt ra tay hành động.

Khi Đạt tiếp cận chiếc xe, vừa đề máy nổ thì bị anh Thanh phát hiện nên tri hô. Quần chúng nhân dân đã hỗ trợ anh Thanh tóm gọn tên “đạo chích” và giao cho cơ quan công an xử lý. Thấy đồng bọn bị bắt, Trung liền tăng ga nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường. Qua lời khai của Đạt, ngày 15-6, Công an huyện Tân Thành đã yêu cầu Nguyễn Ngọc Trung đến làm việc. Tại cơ quan công an, y đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Nguyễn Ngọc Trung là tội phạm chuyên nghiệp. Y đã từng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đầu năm 2001, Công an huyện Châu Đức đã khởi tố Nguyễn Ngọc Trung về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và y bị TAND huyện Châu Đức tuyên phạt 10 tháng tù giam. Vừa ra tù chưa được bao lâu, tháng 12-2001, y lại bị Công an huyện Châu Đức khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản. Sau khi bị bắt, y đã tìm cách trốn thoát khỏi nơi giam giữ nên bị TAND huyện Châu Đức tuyên phạt 60 tháng tù giam cho cả hai tội. Cuối năm 2006, Trung được tha tù. Vừa ăn “cơm nhà” chưa được bao lâu, đầu năm 2007, y lại bị bắt về tội trộm cắp tài sản và tiếp tục ngồi “bóc lịch” thêm 30 tháng tù.

Không dừng lại ở đó, sau khi chấp hành xong bản án trên, đầu năm 2011 y lại “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục đi trộm cắp tài sản. TAND huyện Châu Đức tuyên phạt y 36 tháng tù giam. Năm lần bảy luợt vào tù ra trại nhưng Nguyễn Ngọc Trung không những không nhận thức được việc làm sai trái của mình, phấn đấu cải tạo, rèn luyện để trở thành người lương thiện, mà ngày càng trở nên liều lĩnh, lỳ lợm hơn trong việc thực hiện hành vi phạm tội của mình. Và lần này, “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, y đã kết hợp với Hoàng Tấn Đạt là kẻ cũng từng có “thành tích” về hai tội danh trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đã bị TAND huyện Xuyên Mộc tuyên phạt 14 tháng tù giam.

Thời gian qua, tình trạng đối tượng phạm tội liên tục tái phạm sau khi vừa chấp hành xong bản án phạt tù trên địa bàn tỉnh không phải là ít. Với bản tính lười lao động, thích kiếm tiền tiêu xài một cách nhanh chóng bằng con đường phạm tội như Nguyễn Ngọc Trung và Hoàng Tấn Đạt, thiết nghĩ cần có những bản án nghiêm khắc hơn nữa mới đủ sức răn đe.

 

Theo Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

.