Tuyển lao động đa phần là những người khuyết tật, kẻ điều hành trang Web lợi dụng chiêu bài nhân đạo để thực hiện hành vi phạm tội trong suốt thời gian dài.
 


Trang Web này Tú mở ra ban đầu chuyên mua bán thẻ tín dụng. Còn Truong Hai Duy, tức Trương Hải Duy, chỉ là người làm thuê, được Tú dựng lên làm bình phong. Tú sử dụng tài khoản và hộp thư của Duy để trao đổi, mua bán và giao, nhận tiền. Có kiến thức về công nghệ thông tin, Tú vừa đứng sau điều hành trang Web “Mattfeuter”, vừa tìm kiếm những người “giúp việc” cũng có trình độ trong lĩnh vực này. Rất thủ đoạn, Tú đến các trung tâm giới thiệu việc làm, đặt vấn đề tuyển dụng nhân viên là người… khuyết tật chân về làm việc. 4 nhân viên, trong đó có Truong Hai Duy được Tú tuyển về làm, đã đáp ứng “tiêu chí” đó.

Tại CQĐT, Tú thú nhận, sở dĩ anh ta chọn những người khuyết tật chân, vì họ khó khăn trong đi lại, hơn nữa những người khuyết tật thường ít nhu cầu giao tiếp, điều đó sẽ giúp Tú đảm bảo yếu tố bí mật trong hoạt động phạm tội. Quả nhiên, có những nhân viên đã rất tận tụy, có lúc làm việc cho Tú đến 20 giờ đồng hồ/ngày. Hàng tháng, Tú trả lương mỗi nhân viên khoảng 10 triệu đồng.

Ngoài trang Web “Mattfeuter, CQĐT còn phát hiện Văn Tiến Tú tổ chức đánh bạc thông qua 2 trang Web là lode365.com và ibetvn.com. Và từ tháng 6-2012 đến khi bị bắt, riêng trang web lode365.com đã có hơn 10.000 thành viên tham gia với số tiền hàng chục tỷ đồng; trang web ibetvn.com cũng có hơn 10.000 thành viên với số tiền cả trăm tỷ đồng.

Bước đầu, Văn Tiến Tú khai nhận, tổng số tiền Tú hưởng lợi thông qua hoạt động mua, bán trái phép thông tin thẻ tín dụng từ đầu năm 2010 đến khi bị bắt là hơn 1 triệu USD. Số tiền đó, Tú đã mua 2 căn nhà tại quận 1, một căn nhà tại quận 12.

Ngoài ra, Tú đứng tên sở hữu 4 chiếc xe ôtô hạng sang, 2 sổ tiết kiệm. Trong số 8 đối tượng bị bắt, Trương Hải Duy khai nhận thông qua hoạt động mua bán trái phép thông tin thẻ tín dụng, anh ta cũng được hưởng hơn 3 tỷ đồng…

Vụ án đang được CQĐT Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng.
 

Theo An ninh Thủ đô