Mỗi tuần Phượng và Phúc lên TPHCM mua ma túy về Tây Ninh phân ra bán lẻ. Để việc mua bán thuận lợi, 2 vợ chồng này nhận nhiều trẻ lang thang làm con nuôi rồi sai lũ trẻ đi bán ma túy cho mình.

 


Trước đó, vào khoảng 19h ngày 14/5 tại quán cà phê T.L (thị trấn Tân Châu), Công an huyện bắt quả tang Khương đang bán trái phép ma túy cho 2 người nghiện.

Từ kết quả điều tra ban đầu, Công an huyện mời làm việc 24 đối tượng liên quan và củng cố hồ sơ, bắt khẩn cấp 5 đối tượng tiếp theo trong đường dây này.

Theo thông tin ban đầu, Phúc nghiện ma túy, có 1 tiền án, 2 tiền sự và sống như vợ chồng với Phượng tại 1 phòng trọ. Do không có việc làm ổn định nên cả hai bàn bạc với nhau buôn bán ma túy.

Cứ khoảng 5 đến 6 ngày, Phúc đi TPHCM mua ma túy tổng hợp với số lượng từ 20 đến 50 triệu đồng mang về phân nhỏ bán lại cho người nghiện kiếm lời. Hàng ngày, vợ chồng Phượng, Phúc tụ tập nhiều đối tượng nghiện ma túy, có tiền án, tiền sự tại phòng trọ để đánh bạc và chơi ma túy.

Điều đáng câm phẫn là vợ chồng Phượng – Phúc dụ dỗ, lôi kéo những em có độ tuổi từ 16 đến 17 tuổi có hoàn cảnh gia đình khó khăn, sống lang thang, bỏ học… đến sống chung và nhận làm con nuôi và sai đi bán ma túy cho mình.

Để trả công cho những đứa con nuôi, vợ chồng Phượng, Phúc mỗi ngày cho chúng ma túy sử dụng và tiền tiêu xài.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.
 

Theo Sơn Nhung/Dân trí

.