Do cùng nghiện game và thường gặp nhau trong tiệm internet nên Nguyễn Hải Bình (20 tuổi, ở KV9, phường Đống Đa, Quy Nhơn) và Nguyễn Văn Bình (17 tuổi, ở KV2, phường Hải Cảng, Quy Nhơn) quen thân nhau và sau đó đã trở thành những đối tượng cướp giật chuyên nghiệp. Sau khi gây ra trên 10 vụ cướp giật, ngày 30.4 vừa qua cả 2 đã sa lưới pháp luật.



Từ đầu tháng 3 đến cuối tháng 4.2014 trên địa bàn TP Quy Nhơn xảy ra nhiều vụ cướp giật vào ban đêm. Nạn nhân phần lớn là phụ nữ, sinh viên đi xe đạp hoặc những người đi chơi thể thao về, khi đến đoạn đường vắng bị 2 thanh niên cùng đi trên 1 mô tô bất ngờ từ phía sau vượt lên cướp giật điện thoại di động, túi xách rồi nhanh chóng phóng chạy mất dạng về phía trước.

Trong lúc CA TP Quy Nhơn đang điều tra truy xét thủ phạm thì khoảng 20 giờ ngày 12.4, anh Nguyễn Phước Sang (ở 145 Cần Vương, TP Quy Nhơn) đi xe đạp trên đường Lý Thái Tổ, vừa lấy điện thoại di động ra gọi thì bị 2 thanh niên đi mô tô cướp giật. Tiếp đó, đêm 29.4, cũng trên đường Lý Thái Tổ, chị Trần Thị Thanh Tư (ở xã Cát Tân, Phù Cát, sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn) đi học về bằng xe đạp cũng bị 2 thanh niên đi mô tô giật điện thoại di động.

Qua lời khai của 2 nạn nhân trên và các nguồn tài liệu trinh sát, điều tra viên thu thập được, CA TP Quy Nhơn nhận định 2 vụ cướp giật trên do một nhóm đối tượng thực hiện. Đồng thời, đối chiếu với tài liệu tập hợp về tình hình hoạt động của tội phạm hình sự trong thời gian gần đây, CA nhận thấy nhóm đối tượng này còn là nghi can đã gây ra những vụ cướp giật trước đó.

Theo hướng nhận định trên, CA TP Quy Nhơn tập trung trinh sát hình sự, điều tra viên truy theo dấu vết của 2 tên cướp đến các phường, chủ yếu ở khu vực nội thành. Đến trưa 30.4, với những chứng cứ thu thập được, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA TP Quy Nhơn đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp Nguyễn Hải Bình và Nguyễn Văn Bình về tội cướp giật. Khám xét nơi ở của Nguyễn Hải Bình tại KV4, phường Thị Nại, CA thu giữ 1 túi xách, 1 đôi giày bóng đá là tang vật các vụ cướp giật trước đó và 1 mô tô Sirius, biển số 77L1 189.63, Hải Bình sử dụng làm phương tiện đi cướp giật; tại nhà Nguyễn Văn Bình, CA cũng thu giữ 1 đôi giày bóng đá là tang vật trong vụ cướp giật trước đó.

Đến nay, Cơ quan CSĐT CA TP Quy Nhơn đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Hải Bình và Nguyễn Văn Bình về tội cướp giật tải sản. Kết quả đấu tranh bước đầu, 2 đối tượng khai nhận, sau khi quen nhau trong tiệm internet, Nguyễn Hải Bình và Nguyễn Văn Bình bàn cùng nhau đi cướp tài sản người đi đường kiếm tiền chơi game và ăn nhậu. Từ đầu tháng 3.2014 đến ngày bị bắt, Nguyễn Hải Bình và Nguyễn Văn Bình đã thực hiện trên 10 vụ cướp giật điện thoại di động, túi xách của các nạn nhân.

CA TP Quy Nhơn đề nghị những người bị cướp giật tài sản trong thời gian nói trên đến Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội CA Quy Nhơn trình báo, để Cơ quan CSĐT nhanh chóng kết luận điều tra vụ án, xử lý các đối tượng trước pháp luật.
 

Theo Báo Bình Định

.