Ngày 20.1, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Trần Văn Điểm (28 tuổi, quê: huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) về tội giết người và cướp tài sản.
 

1
Đối tượng Điểm.


Theo đó, sáng 20.12.2014, Điểm đã bị phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa.Vũng Tàu đã bắt để điều tra làm rõ về hành vi giết anh Nguyễn Hoàng Ngân (39 tuổi, chủ tiệm bán đồ chay Âu Lạc) xảy ra vào đêm 14.12.2014.

Tại cơ quan điều tra, Điểm khai ngoài gây ra vụ án nêu trên, Điểm còn khai nhận chính mình là hung thủ gây ra 3 vụ giết người cướp tài sản khác. Cụ thể, ngày 10.8, Điển dùng dao đâm chết anh Trần Minh Phước (quận 6,TPHCM), anh Phước là một người phát cơm chay từ thiện. Tiếp điến, ngày 24.8, Điển giết anh Lê Minh Hiệp (ngụ huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) tại Quảng Ngãi và cướp đi một xe máy. Tới ngày 15.9.2014, Điểm giết hại ông Phạm Văn Can (66 tuổi, ngụ phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP.Hải Phòng) tại nhà riêng của ông Can.

Riêng vụ án thứ 2, tức vụ án Điểm giết anh Lê Minh Hiệp tại Quảng Ngãi, Điểm khai: Sau khi đã giết người phát cơm chay tại TPHCM, Điểm bỏ trốn ra Bình Định. Tại đây, Điểm xin làm phụ việc tại một đoàn hát chuyên tổ chức các trò chơi lôtô. Trong vài ngày, Điểm được một người giới thiệu ra Quảng Ngãi gặp người bạn tên Phạm Văn Nghĩa để giúp tìm việc làm trong quán Bar, vũ trường.

Ngày 24.8.2014, Điểm bắt xe từ Bình Định Quảng Ngãi gặp anh Nghĩa. Tại đây anh Nghĩa hứa giới thiệu Điểm cho một người phụ nữ để vào làm trong quán bar. Anh Nghĩa cho Điểm 70 nghàn đồng và chở Điểm về quán hủ tiếu nhà anh Nghĩa để ăn uống. Lát sau anh Lê Minh Hiệp (ngụ huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) là bạn của anh Nghĩa tới chơi. Qua trò chuyện, Điểm gợi ý để anh Hiệp chở đi chơi quanh TP.Quảng Ngãi. Anh Hiệp đồng ý và chở Điểm đi.

Khoảng 20 giờ, anh Hiệp chở Điểm tới khu vực một bãi cát ven bờ sông Trà Khúc. Đến nơi, Điểm vẫn ngồi trên xe máy còn anh Hiệp bước xuống, bỏ nón bảo hiểm treo trên xe. Anh Hiệp nói do trời nóng nên cởi áo và vắt lên xe. Lúc này, Điểm nảy sinh ý định giết anh Hiệp để cướp tài sản, trong túi Điểm đã thủ sẵn một con dao Thái lan nhỏ. Điểm giả vờ làm rơi nón bảo hiểm xuống đất nên anh Hiệp cúi xuống nhặt. Lợi dụng khi đó, Điểm tay trái đè đầu, tay phải rút dao đâm vào bên hông trái của anh Hiệp. Anh Hiệp ngước lên nhìn thì Điểm tiếp tục dùng dao đâm khoảng chục nhát vào người, tay, đầu anh Hiệp. Khi lưỡi dao bị gãy khỏi cán rơi xuống thì Điểm dừng lại.

Sau khi gây án, Điểm vứt cán dao, mũ bảo hiểm mà Điểm đội lại khu vực gần hiện trường rồi lấy xe máy của anh Hiệp tẩu thoát.

Qua ngày 25.8.2014, Điểm chạy lên Gia Lai, cầm xe tại một tiệm vàng được 15 triệu đồng. Điểm dùng số tiền này tiêu xài và đi ra Thái Bình. Sau khi hết tiền tiêu xài, Điểm sang Hải Phòng và giết thêm một người nữa.

Sau 3 vụ giết người mà vẫn chưa bị bắt, Điểm từ Hải Phòng vào TPHCM rồi xuống Vũng Tàu và giết anh Nguyễn Hoàng Ngân vào ngày 14.12.2014. Sau vụ án này, Điểm bị sa lưới công an Bà Rịa-Vũng Tàu.
 

Theo Lao động

.