Ngày 28/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã thông báo đến các chủ shop bán áo quần và quần chúng nhân dân phương thức thủ đoạn mới của loại tội phạm mới xuất hiện trên địa bàn TP Huế. Theo Cơ quan công an, đây là thủ đoạn lần đầu xuất hiện trên địa bàn TP Huế.
 

 
Ngay khi nhận tin báo của người bị hại, Công an TP Huế nhanh chóng tiến hành điều tra, truy xét để làm rõ vụ án. Theo những lời khai của bị hại, bước đầu, cơ quan công an xác định đối tượng gây án nữ giới, có độ tuổi khoảng 40 - 48 tuổi, cao khoảng 1,6 -1,64 mét, thân người gầy, khuôn mặt dài, nước gia ngăm, khoác áo dạng măng-tô, mặc quần tây màu tối, đầu đội mũ, nói giọng Huế.
 
Phương thức, thủ đoạn chính của đối tượng này là lợi dụng lúc trưa vắng khách, vào mua hàng, rồi yêu cầu chủ quầy lấy áo quần áo ở những vị trí khó lấy và khuất tầm nhìn với túi xách, ví tiền, nơi để tài sản. Lợi dụng sơ hở đó, đối tượng này ra tay gây án, giấu kín tài sản trong người. Sau đó, vờ không mua hàng rồi tẩu thoát. Khi người bị hại kịp nhận ra thì đối tượng đã “cao chạy xa bay” cùng tài sản.
 
Thượng tá Võ Xuân Thiện, Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội công an TP Huế cho biết, đây là phương thức, thủ đoạn gây án rất mới, vừa xảy ra trên địa bàn TP Huế. Trước mắt, cơ quan công an đã thông báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm đến các chủ shoop bán áo quần và quần chúng nhân dân và đề nghị mọi người nâng cao tinh thần cảnh giác.
 
Hiện, Công an TP Huế đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án, bắt giữ đối tượng gây án. Mong rằng, qua những phương thức thủ đoạn gây án tinh vi nêu trên, mọi người hết sức nâng cao tinh thần cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản, tránh sơ hở để kẻ gian lợi dụng. Đồng thời phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công an truy tìm thủ phạm, kịp thời phát hiện đối tượng, biểu hiện nghi vấn nhanh chóng báo lực lượng Công an TP Huế qua số điện thoại đường dây nóng 054.3822166.
 

Theo Báo Thừa Thiên Huế