Sau 16 tháng kiên trì điều tra truy xét, cuối tháng 3.2014, CA huyện Tuy Phước đã khởi tố bị can đối với Đào Duy Hải (23 tuổi, ở thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành) và Hà Hoàng Ân (19 tuổi, ở thôn Luật Lễ, thị trấn Diêu Trì) huyện Tuy Phước về tội cướp tài sản.

 


Đào Duy Hải là đối tượng hình sự, có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích, ra tù năm 2012. Hà Hoàng Ân là đối tượng chậm tiến, nhiều lần tham gia quậy phá, gây rối trật tự công cộng. Cả hai cấu kết với nhau theo kiểu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Khoảng 23 giờ ngày 22.11.2012, Đào Duy Hải điều khiển mô tô chở Hà Hoàng Ân đi “kiếm tiền”. Khi đến xã Phước An, Tuy Phước, các đối tượng bám theo xe máy do chị Võ Thị Hồng Lụa (25 tuổi, ở xã Phước An) điều khiển chở chị Phạm Thị Cúc Hoa (22 tuổi, ở xã Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn). Đến đoạn đường đất vắng người, xa nhà dân thuộc thôn An Hòa 1, xã Phước An, Hải cho xe vượt lên chặn đầu xe chị Lụa, Ân nhanh chóng lấy dao khống chế các nạn nhân cướp túi xách (bên trong có 1,2 triệu đồng, 2 thẻ ATM cùng giấy tờ cá nhân của chị Lụa) và lấy điện thoại di động, lột hoa tai, dây chuyền vàng của họ.

Nhận được tin báo, CA huyện Tuy Phước đã xác minh vụ việc và quyết định khởi tố vụ án cướp tài sản, đồng thời triển khai các biện pháp điều tra truy tìm thủ phạm. Tuy nhiên, công tác điều tra gặp nhiều khó khăn do nạn nhân hốt hoảng, không cung cấp được nhiều thông tin và đối tượng có sự chuẩn bị nhằm che giấu tung tích. Dù vậy, CA huyện Tuy Phước nhận định đối tượng có sự chuẩn bị trước khi gây án nên nhiều khả năng chúng là những tên tội phạm đã có tiền án, tiền sự và địa bàn điều tra được mở rộng đến các địa phương gồm xã Phước Thành, Phước An, thị trấn Diêu Trì, thị trấn Tuy Phước.

Qua 1 năm truy xét, trinh sát, điều tra viên đã lần lượt xác minh, loại khỏi diện điều tra trên 15 đối tượng nghi vấn nhưng 2 tên cướp vẫn chưa lộ bóng dáng. Đến tháng 1.2014, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ - 2014, CA huyện Tuy Phước phát hiện Hà Hoàng Ân có nhiều nghi vấn cần làm rõ. Lập tức, trinh sát vừa thu thập chứng cứ vừa tác động nghiệp vụ theo kiểu “rung chà cá nhảy” để Ân tự bộc lộ hành vi. Bị tác động từ các thông tin trinh sát tung ra, Ân lộ rõ sự lo lắng, sợ hãi, có lúc dò hỏi người thân, đại ý nếu phạm tội nhưng sau đó tự thú sẽ được chiếu cố như thế nào?

Biết Hà Hoàng Ân hoang mang, dao động, trinh sát quyết định tấn công tư tưởng với mục tiêu tác động để đối tượng tự thú. Kết quả, ngày 18.3, Ân đã đến CA huyện Tuy Phước khai nhận cùng Đào Duy Hải thực hiện vụ cướp tài sản trên. Số tiền và tài sản cướp được, Ân và Hải chia đều nhau. Xác minh lời khai của Ân, ngày 20.3, Cơ quan CSĐT CA Tuy Phước đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đào Duy Hải về tội cướp tài sản.

Vụ án đang được CA huyện Tuy Phước điều tra kết luận chuyển hồ sơ sang Viện KSND huyện để truy tố, xét xử các bị can trước pháp luật.  
 

Theo Báo Bình Định

.