Dự hội nghị có lãnh đạo, chỉ huy các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Chính trị; thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cùng các tác giả, nhóm tác giả có sáng kiến, giải pháp tham gia Hội thi. 

leftcenterrightdel
 Đại tá Phạm Viết Khánh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu khai mạc Hội thi.

Hội thi sáng tạo kỹ thuật Cục Chính trị Quân khu năm 2026 có 14 sáng kiến, giải pháp của 09 đầu mối cơ quan, đơn vị tham gia.

Trong đó, VKSQS Quân khu 2 là một trong những đơn vị tích cực hưởng ứng, gửi tham dự 4 sáng kiến, giải pháp thuộc lĩnh vực công tác tư pháp và công tác cán bộ. Các sáng kiến của VKSQS Quân khu 2 được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu yêu cầu thực tiễn, tập trung đổi mới phương pháp công tác, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và hiệu quả quản lý, điều hành. Việc tham gia Hội thi đã thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và khát vọng đổi mới sáng tạo của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong toàn ngành Kiểm sát quân sự Quân khu.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội thi.

 Kết quả, VKSQS Quân khu 2 có 2 sáng kiến được Ban Tổ chức trao giải Ba, gồm sáng kiến của Thiếu tá Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng ban 1, VKSQS Quân khu và sáng kiến của Trung tá Nguyễn Ngọc Linh, Phó Viện trưởng VKSQS khu vực 21.

Thành tích trên tiếp tục khẳng định chất lượng phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp công tác trong hai cấp Viện kiểm sát quân sự Quân khu 2. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với tâm huyết, trí tuệ của các tác giả mà còn phản ánh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

leftcenterrightdel
 Đại tá Phạm Viết Khánh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt thành tích cao tại Hội thi.

Phát biểu bế mạc, Đại tá Phạm Viết Khánh khẳng định, Hội thi sáng tạo kỹ thuật là hoạt động thiết thực nhằm phát hiện, khuyến khích và tôn vinh những ý tưởng sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ trong các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Chính trị. Kết quả Hội thi là tiền đề quan trọng để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 3488-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương; góp phần xây dựng Cục Chính trị và lực lượng vũ trang Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, “Lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; quan tâm bồi dưỡng và phát huy năng lực sáng tạo của cán bộ trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật và công nhân viên chức quốc phòng.

Ngày 5/8/2026, tại điểm cầu Hội trường Quân khu 2, hai cấp VKSQS Quân khu 2 tham dự Hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật trong Quân đội năm 2026 do Bộ Quốc phòng tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng chủ trì khai mạc tập huấn tại điểm cầu Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu chủ trì tại điểm cầu Quân khu. 

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự Hội nghị.

Hai cấp Viện kiểm sát quân sự Quân khu 2 đã cử Kiểm sát viên và báo cáo viên pháp luật tham dự nghiêm túc, đầy đủ, thể hiện trách nhiệm của cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng ngừa vi phạm và tội phạm.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, cập nhật chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng pháp luật; những nội dung cơ bản của Luật Tình trạng khẩn cấp năm 2025; một số điểm mới của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng. Hội nghị cũng tập trung bồi dưỡng các kỹ năng truyền thông cơ bản cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trong bối cảnh chuyển đổi số, nhất là kỹ năng chụp ảnh, sản xuất video ngắn, viết bài trên mạng xã hội và ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động tuyên truyền pháp luật. Nội dung pháp luật cần được chuyển hóa thành thông tin ngắn gọn, chính xác, dễ hiểu, dễ nhớ và phù hợp với từng nhóm đối tượng...

Văn Vượng- VKSQS Quân khu 2