Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo VKSND tỉnh, lãnh đạo VKSND cấp Phòng, cấp huyện và 93 đại biểu điển hình tiên tiến trong Ngành. Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì hội nghị.
Thay mặt Lãnh đạo Viện, Hội đồng thi đua, khen thưởng VKSND tỉnh, đồng chí Đinh Quang Cử, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh khai mạc Hội nghị, nhấn mạnh “Hội nghị điển hình tiên tiến lần này là dấu mốc quan trọng khẳng định bước phát triển mới của phong trào thi đua và công tác khen thưởng; thể hiện sự tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được trong những năm qua của Ngành KSND tỉnh Đắk Lắk”.
    |
 |
Đồng chí Đinh Quang Cử, Phó Viện trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng VKSND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị. |
Tại Hội nghị, qua phóng sự Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và thực hiện công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2020 - 2024, các đại biểu đã được nhìn lại và đánh giá kết quả của phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua. Theo đó, với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng, ngành KSND tỉnh Đắk Lắk đã đạt được nhiều thành tích nổi bật như: năm 2021, vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; liên tục các năm 2020, 2021, 2022 được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; năm 2024, được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua của ngành KSND.
Bên cạnh đó, nhiều đơn vị, cá nhân cũng đã đạt được thành tích xuất sắc, như: Phòng 2 VKSND tỉnh và VKSND huyện Ea H’leo được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; Phòng 9 VKSND tỉnh được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 20 lượt tập thể trong ngành đã được tặng Cờ thi đua ngành KSND; 89 lượt tập thể nhận Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao; 2 cá nhân tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 384 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao và 11 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành KSND….
    |
 |
Các tiết mục văn nghệ, lời ca tiếng hát (tác phẩm: Đất nước tình yêu; Đảng là cuộc sống của tôi; Thi đua là yêu nước) do Chi đoàn VKSND tỉnh phối hợp biểu diễn chào mừng Hội nghị. |
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk tâm sự: 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Ban cán sự Đảng và lãnh đạo VKSND tối cao, ngành KSND tỉnh Đắk Lắk đã tích cực hưởng ứng các phong trào, chủ động đổi mới công tác thi đua khen thưởng; phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành và đã đạt được những thành tích nhất định.
Các Cụm, Khối thi đua trong ngành đã tổ chức thực hiện tốt việc đăng ký, giao kết thi đua giữa các đơn vị thành viên, chú trọng việc theo dõi, kiểm tra, tổng kết các phong trào thi đua, làm tốt việc bình xét và đề xuất các hình thức khen thưởng xứng đáng đối với các tập thể và cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc. Qua đó, nhiều phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng, thực sự hiệu quả, đã thu hút công chức và người lao động tạo nên sức mạnh, góp phần đưa ngành KSND tỉnh hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội, Nhà nước giao; phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Ngành tại địa phương.
    |
 |
Đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh đã vinh danh, trao tặng giấy khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2020 - 2024. |
Những thành tích và kết quả đó có sự đóng góp tích cực của mỗi cán bộ, công chức và người lao động nói chung, trong đó nỗi bật là của các chiến sĩ thi đua, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã nỗ lực vươn lên trong công tác, trở thành những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của đơn vị; các đồng chí là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua đầy hương sắc của Ngành KSND tỉnh, góp phần tô điểm thêm hàng chữ vàng mà Bác Hồ đã tặng cho người cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.
Bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh hy vọng những dư âm và tình cảm tốt đẹp về Hội nghị điển hình tiên tiến sẽ còn đọng mãi trong lòng mỗi đại biểu. Sự thành công của Hội nghị sẽ tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho mỗi cán bộ, công chức ngành KSND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phấn đấu gặt hái nhiều thành tích hơn nữa trong phong trào thi đua yêu nước của những năm tiếp theo./.