leftcenterrightdel
 Tập thể lãnh đạo VKSND TP Hồ Chí Minh nhận Cờ thi đua Chính phủ tại Hội nghị triển khai công tác năm 2020.

Bước vào giai đoạn 2020 - 2025, trên mảnh đất là đầu tàu kinh tế của cả nước, tình hình tội phạm cùng các vi phạm, tranh chấp pháp luật trên mọi lĩnh vực ngày càng gia tăng về quy mô và tính chất phức tạp, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, đã đẩy cả thành phố vào những ngày giãn cách lịch sử, khiến gánh nặng công việc lại càng thêm tăng.

Nhưng dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sát sao của tập thể lãnh đạo VKSND Thành phố, ngọn lửa “chung sức, đồng lòng” đã bùng cháy mạnh mẽ, biến khó khăn thành động lực. Đó là bóng dáng màu áo thiên thanh miệt mài bên những trang hồ sơ; là những phiên tòa qua màn hình trực tuyến - một sự thích ứng trong bối cảnh giãn cách xã hội; là sự tận tụy và ý chí làm việc không nghỉ ngơi của mỗi công chức, Kiểm sát viên tại các trụ sở đơn vị phải thực hiện giãn cách và bị phong tỏa.

leftcenterrightdel
 VKSND thành phố đang triển khai thực hiện phần mềm quản lý án hình sự.

Không chỉ vậy, đơn vị vẫn là ngọn cờ đầu xung kích trong việc thực hiện hàng loạt các hoạt động chung tay phòng, chống dịch, ủng hộ thiết bị và vật chất cho các vùng khó khăn hơn.

Đứng trước những thách thức về cuộc cách mạng công nghệ và chuyển đổi số, với tầm nhìn chiến lược, VKSND thành phố đã triển khai các phần mềm Quản lý án hình sự, và phần mềm Quản lý án dân sự, hành chính không chỉ là một cải tiến kỹ thuật, mà là một bước chuyển mình lịch sử thay đổi căn bản phương thức làm việc truyền thống, nhất là ngày 29/4/2025, các phần mềm này được Công ty An ninh mạng Viettel chính thức cấp Giấy chứng nhận đảm bảo tuyệt đối về an toàn an ninh mạng và bảo mật dữ liệu. Đây không chỉ là sự công nhận về mặt chuyên môn mà còn là niềm tự hào, là món quà ý nghĩa nhất chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước ngành Kiểm sát nhân dân lần thứ VII năm 2025.

leftcenterrightdel
 Phần mềm quản lý án dân sự, hành chính mà VKSND thành phố đang triển khai thực hiện.

Cùng với tư duy mới, VKSND thành phố đã quyết tâm đi đầu trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18 của Trung ương, các Nghị quyết của Ngành và Thành phố, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy “Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”. Sự chủ động chuẩn bị mọi điều kiện để thành lập các VKSND cấp khu vực, việc sáp nhập với VKSND tỉnh Bình Dương, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không chỉ là sự chấp hành nghiêm túc chỉ đạo, mà còn là cách thức đi trước, đón đầu, sẵn sàng xây dựng bộ máy tư pháp xứng tầm với vị thế tương lai của TP Hồ Chí Minh - vị thế của một “siêu đô thị trọng điểm phía Nam”.

leftcenterrightdel
 Đoàn kiểm tra VKSND tối cao làm việc về công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy chuẩn bị hợp nhất 3 đơn vị: VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, VKSND tỉnh Bình Dương với VKSND TP Hồ Chí Minh.

Song song với công tác chuyên môn, các hoạt động tri ân, an sinh xã hội luôn được đơn vị quan tâm, từ những chuyến về nguồn đầy xúc động, đến những phần quà ý nghĩa trao tay người lao động và đặc biệt là nghĩa cử đẹp - nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Phiền. Chính những hành động giàu tính nhân văn ấy đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh người cán bộ Kiểm sát - không chỉ bản lĩnh, sắc bén trên mặt trận công lý, mà còn thật gần gũi, thân thương trong lòng nhân dân.

leftcenterrightdel
  Đồng chí Lê Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh cùng Đoàn công tác thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Phiền.

Thấm nhuần lời dạy của Bác về sức mạnh của những tấm gương “người tốt, việc tốt”, VKSND thành phố nhận thức “thành tích lớn nhất không chỉ nằm ở những tấm huân chương, mà ở việc gầy dựng nên một thế hệ cán bộ ưu tú”. Với quan điểm đó, công tác thi đua đã được nâng lên một tầm vóc mới - thi đua không chỉ là đích đến, mà là một “vườn ươm” thực sự, nơi những hạt giống tài năng được phát hiện, bồi dưỡng và tỏa sáng.

leftcenterrightdel
 Tập thể VKSND thành phố tại Lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng lao động” trong thời kỳ đổi mới (năm 2020) và Huân chương Độc lập hạng Nhì (năm 2024).

Theo đó, trọng tâm của mọi chương trình hành động, kế hoạch thi đua hàng năm đều hướng về mục tiêu gắn kết chặt chẽ giữa khen thưởng và việc nhân rộng các điển hình tiên tiến. Bằng việc xây dựng một bộ tiêu chí đánh giá rõ ràng, minh bạch, VKSND thành phố đã tạo ra một động lực mạnh mẽ, khuyến khích mỗi công chức, người lao động không ngừng phấn đấu, rèn luyện; khơi dậy tinh thần sáng tạo để tìm ra những cách làm hay, những giải pháp đột phá, góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyên môn.

leftcenterrightdel
 Chuyên mục “Gương điển hình tiên tiến” trên Trang tin điện tử VKSND TP Hồ Chí Minh.

Với những kết quả đã đạt được trong suốt hành trình xây dựng và phát triển trong 5 năm qua, hòa trong không khí nhiệt liệt chào mừng Đại hội thi đua yêu nước ngành Kiểm sát nhân dân lần thứ VII năm 2025, ngày 28/2/2025, Hội nghị điển hình tiên tiến VKSND TP Hồ Chí Minh được tổ chức, tôn vinh 6 tập thể và 40 cá nhân có nhiều thành tích, sáng kiến cải tiến hoàn thành xuất sắc trong công tác, giai đoạn 2020-2024.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND Thành phố thăm nơi từng giam giữ cố Viện trưởng Hoàng Quốc Việt tại Nhà tù Côn Đảo.

Đặc biệt, từ chính phong trào thi đua ấy, những bông hoa ưu tú nhất đã được lựa chọn để lan tỏa đến toàn ngành Kiểm sát nhân dân. Tại Hội nghị điển hình tiên tiến, VKSND thành phố đã giới thiệu và vinh dự được VKSND tối cao công nhận điển hình tiên tiến toàn quốc đối với tập thể VKSND thành phố và 5 cá nhân tiêu biểu, bao gồm:

1. Đồng chí Lê Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND thành phố.

2. Đồng chí Ngô Phạm Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND thành phố.

3. Đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Viện trưởng VKSND thành phố.

4. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Viện trưởng VKSND TP Thủ Đức.

5. Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Trân, Chi ủy viên, Phó Trưởng phòng 10 VKSND thành phố.

leftcenterrightdel
 Tập thể lãnh đạo và các gương điển hình tiên tiến tại Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Kiểm sát nhân dân Thành phố, giai đoạn 2020-2025.

Tập thể VKSND TP Hồ Chí Minh cùng 5 cá nhân tiêu biểu được VKSND tối cao công nhận chính là những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa thi đua, là nguồn cảm hứng phấn đấu cho thế hệ mai sau. Những thành công ấy không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả của một quá trình bền bỉ, rèn luyện phấn đấu, của nhiều thế hệ cán bộ ngành Kiểm sát thành phố qua các thời kỳ.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND thành phố tham luận tại Hội thảo khoa học “Đồng chí Hoàng Quốc Việt với ngành Kiểm sát nhân dân”.

Hành trình gần 50 năm đã đi qua với biết bao vinh quang và thử thách, bước sang giai đoạn mới, mang theo hành trang là truyền thống vẻ vang, niềm tin son sắt và một khát vọng vươn mình mãnh liệt, Viện kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh quyết tâm tiếp tục giương cao ngọn cờ đổi mới, lấy chuyển đổi số làm mũi nhọn đột phá để nâng chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, đưa công tác quan trọng này lên một tầm cao mới. Từ đó, sẽ góp phần giữ vững kỷ cương, giữ gìn nhịp sống bình yên, củng cố niềm tin trong nhân dân, tạo dựng nền tảng vững chắc cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng tầm vị thế của một “siêu đô thị trọng điểm phía Nam”.

leftcenterrightdel
 Các gương điển hình tiên tiến chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo VKSND thành phố Hồ Chí Minh tại Lễ báo công trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chúng ta có đầy đủ cơ sở lý luận và thực tiễn để khẳng định, VKSND thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu sẽ tiếp tục đồng hành cùng toàn ngành Kiểm sát và cả hệ thống chính trị để viết tiếp trang sử hào hùng trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển, hùng cường, thịnh vượng của đất nước. 

Với những cống hiến không mệt mỏi, Viện kiểm sát hai cấp TP Hồ Chí Minh đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, vinh danh bằng những danh hiệu thi đua cao quý, như: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (năm 2020), Huân chương Lao động Hạng Nhì (năm 2020), Huân chương Độc lập hạng Nhì (2024).

 Cùng với đó là những phần thưởng khẳng định vị thế dẫn đầu: 3 năm liền nhận Cờ thi đua của Chính phủ (2020 - 2022); 2 năm liền nhận Cờ thi đua của Ngành (2023-2024); 5 lượt tập thể và 5 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 tập thể VKSND cấp quận được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; cùng 137 tập thể, 518 cá nhân được Viện trưởng VKSND tối cao tặng bằng khen trong các phong trào thi đua chuyên đề; 160 kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm sát”. Ngoài ra, hàng năm Viện trưởng VKSND thành phố công nhận hàng trăm danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động xuất sắc”, “Lao động tiên tiến” và “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Việt An