Ngày 16/10/2023 UBND huyện Lập Thạch có Quyết định số 1826/QĐ-UBND về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bắt giữ, điều tra, làm rõ vụ Buôn bán hàng cấm (pháo hoa nổ) xảy ra tại xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong những tập thể, cá nhân đó có 2 đồng chí là đồng chí Lê Đức Hiếu - Viện trưởng và đồng chí Ngô Trường Út - Kiểm sát viên VKSND huyện Lập Thạch.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Ngô Trường Út - Kiểm sát viên cùng tập thể Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy Công an huyện Lập Thạch nhận thưởng.

Nội dung vụ án: Hồi 10h30’ ngày 6/10/2023, tại địa bàn xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy Công an huyện Lập Thạch phát hiện, bắt quả tang Vũ Văn Nam (SN 1992), ở xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đang thực hiện hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ.

Tang vật thu giữ 2 thùng xốp (bên trong có chứa 40 khối họp đều được dán ngoài bằng giấy nhiều màu sắc có in chữ nước ngoài, bên trong mỗi khối họp chứa 49 ống hình trụ tròn, mỗi họp đều có một dây dẫn thò ra ngoài, kích thước mỗi hộp đều là 17cmx17cmx10cm) - nghi là pháo hoa nổ.

Tại Cơ quan Điều tra, Nam khai nhận số pháo nổ nêu trên là của Nam mua của Nguyễn Xuân Trường với giá 48 triệu đồng. Sáng ngày 6/10/2023, Trường đi cùng Nguyễn Đình Bảo mang 2 thàng xốp chứa 40 hộp pháo nổ đến bán cho Nam. Sau đó, Trường và Bảo đi về còn Nam đang đứng chờ người mua pháo đến giao dịch thì bị Công an phát hiện, bắt quả tang.

Ngày 14/10/2023 VKSND huyện Lập Thạch đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Văn Nam và Nguyễn Đình Bảo. 

Điệp Anh