Trên đường dẫn chúng tôi xuống thăm bà con bản Nậm Khiêm, ông Lầu Bá Trừ, Chủ tịch UBND xã Nậm Càn cho biết, khoảng hơn 10 năm về trước, Nậm Càn được biết đến như là vùng đất của đói nghèo, thổ phỉ và ma túy. Toàn xã có tỉ lệ hộ nghèo lên đến hơn 90% dân số, toàn bộ diện tích đất canh tác trong xã đều được dùng để trồng thuốc phiện với gần 300 ha, tình trạng di dịch cư trái phép diễn ra khá phổ biến, tình hình an ninh trật tự và an ninh biên giới vô cùng phức tạp với sự hoạt động của cụm phỉ bên kia biên giới của nước bạn Lào…Cùng với việc thực hiện chính sách xóa bỏ cây thuốc phiện thì Đảng ủy, UBND xã Nậm Càn đã phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng (BP) Nậm Càn và các già làng, trưởng bản cũng như toàn thể nhân dân trong xã thực hiện nghiêm chỉnh những biện pháp nhằm giữ gìn và bảo vệ an toàn tuyệt đối an ninh biên giới.

 

leftcenterrightdel
 Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Nậm Càn vận động nhân dân giao nộp vũ khí tự chế

 

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, để công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Nậm Càn đạt hiệu quả, Ban Chỉ huy Đồn BP Nậm Càn đã tăng cường những cán bộ, chiến sỹ có trình độ, có kinh nghiệm và biết nói tiếng dân tộc xuống các xã trên địa bàn, tuyên truyền để bà con nhận thức được những nguy cơ tiềm ẩn khi sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, vận động bà con giao nộp. Trong đó, việc phối hợp và phát huy vai trò gương mẫu của các già làng, trưởng bản và những người có uy tín trong dòng họ có vai trò hết sức quan trọng. Bởi hơn ai hết, họ là những người hiểu rõ tâm lý, phong tục, tập quán của bà con, dùng chính tiếng dân tộc của họ trong công tác tuyên truyền vận động, phổ biến pháp luật và họ phải là tấm gương đi đầu để bà con tự giác noi theo.

 
Bên cạnh đó, các Đồn BP còn thường xuyên phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào tổ chức tuyên truyền, giáo dục người dân, nhất là bà con sống dọc tuyến biên giới chấp hành quy chế biên giới; phối hợp, giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh ở khu vực biên giới; đồng thời, thường xuyên trao đổi tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn các vụ việc vi phạm quy chế biên giới; quản lý chặt chẽ việc buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm qua biên giới, đề phòng dịch bệnh lây lan; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng di cư, vượt biên trái phép, các hoạt động truyền đạo trái pháp luật ở các làng, bản dọc biên giới giữa hai nước; đẩy mạnh chống buôn lậu và gian lận thương mại; chống tái trồng cây thuốc phiện và thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động, trao trả theo đúng thông lệ ngoại giao. Đặc biệt, trong năm qua, Đồn BP Nậm Càn đã phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết kịp thời và dứt điểm đơn thư khiếu nại của nhân dân, không để đơn thư vượt cấp xảy ra; làm thủ tục cho hàng trăm lượt người sang Lào thăm thân và ngược lại, phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Nậm Khiên của huyện Tương Dương giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất đai kéo dài giữa nhân dân 2 xã; xử lý thành công hàng chục vụ vi phạm an ninh trật tự trên địa bàn, ngăn chặn kịp thời ý đồ xâm nhập của nhiều toán phỉ Lào, đồng thời vận động hàng chục lượt người di cư trái phép trở về địa phương; xử phạt và thu giữ hàng chục khẩu súng kíp trái phép, vận động hàng chục đối tượng nghiện đi cai nghiện thành công,…
 
Nói về những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Nậm Càn trong việc đảm bảo an ninh vùng biên, Trung tá Nguyễn Tư Hóa, Chính trị viên Đồn BP Nậm Càn cho biết, trong những năm qua việc thường xuyên tuần tra, kiểm soát bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới được giao; tấn công trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy… cán bộ, chiến sĩ của Đồn BP Nậm Càn còn giúp đỡ chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn biên giới phát triển kinh tế, xã hội; chăm sóc sức khỏe và phòng chống các loại dịch bệnh… qua đó đã góp phần không nhỏ trong công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới... 
 
Từ một xã yếu kém, đến nay Nậm Càn đã trở thành một trong những điểm sáng về phong trào bảo vệ an ninh trật tự, an ninh biên giới của huyện Kỳ Sơn. 

Hoàng Anh Trần