Trong chương trình tiếp xúc cử tri, đồng chí Phạm Ngọc Cảnh cùng đoàn công tác tiếp xúc cử tri tại địa bàn các xã: Đồng Thịnh, Nghĩa Hưng, Nghĩa Sơn, Hồng Phong, Quỹ Nhất, Nghĩa Lâm, Rạng Đông.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2026–2031.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2026–2031 thuộc đơn vị bầu cử số 17 gồm các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình; Đinh Thị Thùy Dung – Kiểm tra viên Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phạm Thị Đoan – công chức Phòng Văn hóa – Xã hội, UBND xã Đồng Thịnh; Nguyễn Thị Bích Huê – Kiểm sát viên sơ cấp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình; Hoàng Trọng Nghĩa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Bí thư Chi bộ Quân sự xã Đồng Thịnh; Vũ Đức Thọ – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Toàn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh cùng các ứng cử viên HĐND khóa XVI tại Hội nghị tiếp xúc cử tri địa bàn xã Hồng Phong.

Tại các hội nghị, cử tri địa phương bày tỏ sự quan tâm, kỳ vọng đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Nhiều ý kiến mong muốn các ứng cử viên, trong đó có đồng chí Phạm Ngọc Cảnh, nếu trúng cử sẽ tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thường xuyên sâu sát cơ sở, lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Cảnh đã trình bày chương trình hành động với trọng tâm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh; gắn trách nhiệm đại diện của người đại biểu với thực tiễn đời sống Nhân dân trên địa bàn. 

Trong chương trình hành động của mình, đồng chí Phạm Ngọc Cảnh đã thể hiện rõ tư duy đổi mới của ngành Kiểm sát, gắn với chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân trong việc bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Đồng chí cam kết giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân; thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri tới HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền; tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, đặc biệt là các nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành.

Đồng chí Viện trưởng nhấn mạnh, sẽ thực hiện tốt chức năng giám sát; nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để tham gia hoạt động giám sát, kịp thời phát hiện những bất cập trong thực tiễn, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền khắc phục, hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra; Thông qua hoạt động đại biểu HĐND đề xuất các chính sách, giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương, nâng cao đời sống và thu nhập của người dân; quan tâm bảo vệ quyền lợi của các đối tượng chính sách, người có công, người yếu thế; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tại hội nghị, các cử tri địa phương đã bày tỏ kỳ vọng vào những người đại biểu nhân dân. Cử tri mong muốn các ứng cử viên, trong đó có đồng chí Phạm Ngọc Cảnh sẽ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên, sâu sát với cơ sở.

Ứng cử viên Phạm Ngọc Cảnh khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026–2031, đồng chí sẽ nỗ lực thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, luôn chịu sự giám sát của cử tri và nhân dân, phấn đấu xứng đáng với niềm tin mà cử tri đã giao phó.

Đinh Huê