Sáng 28/2, tại xã Đông Anh, hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026-2031), Đơn vị bầu cử số 10 TP Hà Nội được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các xã Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh.
    |
 |
| Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại hội nghị tiếp xúc cử tri. (Ảnh: QT) |
Đơn vị bầu cử số 10 TP Hà Nội có 5 ứng cử viên, gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Phó Trưởng ban Đầu tư - Mua sắm Tổng công ty Hàng không Việt Nam Âu Thị Thúy Hà; chuyên viên chính Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội Nguyễn Đức Huấn; Đại tá Lê Nhật Thành, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV.
Dự hội nghị có lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và đại diện Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội.
Sau phần giới thiệu tiểu sử tóm tắt, các ứng cử viên lần lượt trình bày dự kiến chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội. Điểm chung trong chương trình hành động của các ứng cử viên là khẳng định trách nhiệm gắn bó chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri; thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, tổng hợp, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tới Quốc hội và các cơ quan hữu quan.
Các ứng cử viên cam kết tham gia đầy đủ, trách nhiệm vào hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời phát huy chuyên môn, kinh nghiệm công tác để đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng chính sách, nhất là những lĩnh vực tác động trực tiếp tới đời sống người dân Thủ đô như quản lý đất đai, đầu tư công, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại và phát triển văn hóa.
    |
 |
| Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trình bày chương trình hành động. (Ảnh: QT) |
Trong chương trình hành động, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh những vấn đề mang tính “quốc kế dân sinh”, cho biết sẽ tiếp tục kiến nghị hoàn thiện thể chế, tạo đột phá trong phát triển đồng bộ, hiện đại hệ thống hạ tầng và nguồn nhân lực chất lượng cao; đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực trung tâm cho tăng trưởng nhanh và bền vững.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cũng đề cập yêu cầu gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; nâng cao khả năng tiếp cận của người dân với các dịch vụ thiết yếu như y tế, giáo dục, văn hóa, thông tin cơ sở; từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ mong muốn tiếp tục cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô kiến tạo một Hà Nội phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, nhân văn hơn, xứng đáng với vị thế trái tim của cả nước.
Cử tri tham dự hội nghị bày tỏ sự phấn khởi, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Nhiều ý kiến cho rằng nội dung cam kết được chuẩn bị công phu, bám sát chức năng, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, đồng thời gắn với những vấn đề thiết thực mà người dân quan tâm như phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Nhà nước pháp quyền, phòng chống tham nhũng, chăm lo an sinh xã hội.
Đặc biệt, chương trình hành động của Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc được cử tri quan tâm khi đề cập cụ thể các giải pháp phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới. Trong đó, thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường vành đai, cầu vượt sông Hồng, hệ thống metro; phát triển giao thông công cộng đa phương thức; tập trung giải quyết căn cơ 5 điểm nghẽn gồm ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị và an toàn thực phẩm; mở rộng không gian xanh, cải tạo sông hồ, xử lý rác thải, kiểm soát ô nhiễm không khí.
Cùng với đó là định hướng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở đa mục tiêu, trường học, bệnh viện, dịch vụ công chất lượng cao, để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển. Cử tri cũng trao đổi về việc triển khai các nghị quyết của Trung ương liên quan phát triển văn hóa Việt Nam; thúc đẩy du lịch xanh, kinh tế ban đêm, liên kết vùng; nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không nội địa; tăng cường phân cấp, phân quyền; phòng ngừa, xử lý tội phạm công nghệ cao; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá và khai thác sản phẩm văn hóa.
Thay mặt các ứng cử viên, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc trân trọng cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; khẳng định đây là những vấn đề rất sát thực tiễn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của nhân dân đối với tiến trình phát triển của Thủ đô và đất nước.
    |
 |
| Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: QT) |
Thông tin thêm về định hướng lớn, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cho biết Hà Nội đang cùng cả nước tập trung triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Thành phố xác định vai trò gương mẫu, đi đầu, chủ động cụ thể hóa và đưa nhanh các chủ trương của Trung ương vào cuộc sống, với hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu cao hơn mặt bằng chung cả nước.
Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc, trách nhiệm của Hà Nội không chỉ dừng ở việc phát triển cho riêng mình mà còn phải giữ vai trò đầu tàu, trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, thử nghiệm những mô hình mới, tạo động lực tăng trưởng lan tỏa cho vùng Thủ đô và cả nước. Tư duy phát triển được đặt trong tầm nhìn dài hạn 100 năm, gắn với hoàn thiện thể chế, quy hoạch tổng thể và cơ chế đặc thù cho Thủ đô.
Thành phố đã nhận diện 5 điểm nghẽn lớn là ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị và an toàn thực phẩm. Các cơ quan chuyên môn được phân công rõ trách nhiệm; lãnh đạo thành phố giao ban hằng tuần để kiểm điểm tiến độ, bảo đảm không để tình hình phức tạp thêm, từng bước khắc phục triệt để. Quá trình giải quyết được đặt trong tổng thể chiến lược hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cũng chia sẻ về những kết quả bước đầu trong chỉnh trang đô thị, nhất là việc cải tạo, vận hành hiệu quả hệ thống công viên, vườn hoa, bổ cập nước cho hồ điều hòa, tạo không gian xanh, sạch, đẹp phục vụ người dân vui xuân, đón Tết. Thành phố sẽ tiếp tục quy hoạch, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý cây xanh đồng bộ, hướng tới mục tiêu phát triển văn hiến, văn minh, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.
Nhấn mạnh chặng đường phía trước còn nhiều việc khó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc mong muốn mỗi cử tri, mỗi người dân đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền Thủ đô trong việc thực hiện các nghị quyết chiến lược, cụ thể hóa mục tiêu phát triển đã đề ra, chung sức xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, để mọi người dân được sống trong môi trường an toàn, xanh, sạch và hạnh phúc.