Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, Nhân dân tại TP Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Không khí tại các địa phương diễn ra trang trọng, hồ hởi, thể hiện niềm tin, kỳ vọng của cử tri đối với sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước.

Tại TP Huế, công tác tổ chức bầu cử được chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ từ thành phố đến cơ sở. Toàn thành phố được ấn định 4 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, trong đó có 3 đơn vị bầu 2 đại biểu và 1 đơn vị bầu 3 đại biểu, với tổng số 9 đại biểu Quốc hội được bầu.

leftcenterrightdel
 Điểm bầu cử số 8 thôn Âr Bả Nhâm, xã A Lưới 2. Ảnh: Nguyễn Khánh.

Đối với bầu cử đại biểu HĐND thành phố, TP Huế có 14 đơn vị bầu cử, gồm 2 đơn vị bầu 5 đại biểu, 7 đơn vị bầu 4 đại biểu và 5 đơn vị bầu 3 đại biểu, với tổng số 53 đại biểu HĐND thành phố được bầu trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ở cấp xã, phường, toàn thành phố có 228 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND, trong đó 39 đơn vị bầu 5 đại biểu, 45 đơn vị bầu 4 đại biểu, 141 đơn vị bầu 3 đại biểu và 3 đơn vị bầu 2 đại biểu, với tổng số 804 đại biểu HĐND xã, phường được bầu.

Toàn bộ 40/40 xã, phường trên địa bàn TP Huế đã thành lập 676 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 15 khu vực bỏ phiếu riêng. Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được các địa phương hoàn tất từ sớm. Hòm phiếu được niêm phong theo đúng quy định; danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt của người ứng cử được niêm yết công khai; cơ sở vật chất tại các điểm bỏ phiếu được bố trí đầy đủ, khoa học.

Ngay từ sáng sớm, khắp các tuyến đường trung tâm và khu dân cư tại TP Huế rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền. Không khí ngày bầu cử lan tỏa từ khu vực nội thành đến các địa bàn ven đô, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, tạo nên diện mạo trang nghiêm nhưng gần gũi, ấm áp của ngày hội lớn toàn dân.

Tại phường Phú Xuân - địa phương có số dân đông nhất thành phố và cũng là phường di sản trung tâm - có 36 khu vực bỏ phiếu thuộc 6 đơn vị bầu cử, với tổng số 82.654 cử tri tham gia bầu cử. Từ rất sớm, đông đảo cử tri đã có mặt tại các khu vực bỏ phiếu để dự lễ khai mạc, sau đó lần lượt thực hiện quyền công dân trong không khí phấn khởi, nghiêm túc.

leftcenterrightdel
 Hỗ trợ cử tri lớn tuổi đến điểm bầu cử số 8 thôn Âr Bả Nhâm.

Nhờ chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Phú Xuân được bố trí khang trang, đúng quy định. Việc niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử ứng cử viên được thực hiện công khai; lực lượng phục vụ bầu cử hướng dẫn chu đáo, giúp cử tri dễ dàng thực hiện các bước bỏ phiếu.

Đồng chí Phan Quý Phương - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử và Ủy ban bầu cử thành phố, Trưởng Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 2 đã đến kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 22, nơi có 2.910 cử tri tham gia bỏ phiếu.

Tại khu vực bỏ phiếu số 27, đơn vị bầu cử số 5, cử tri Phạm Thanh Liên, 86 tuổi - 60 năm tuổi Đảng, ở tổ dân phố 13 Thuận Hòa, đã có mặt từ rất sớm và là một trong những người bỏ lá phiếu đầu tiên. Cử tri bày tỏ mong muốn các đại biểu được bầu sẽ quan tâm hơn đến bảo tồn di sản, chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sống và xây dựng TP Huế phát triển bền vững.

Không khí bầu cử tại các điểm bỏ phiếu thuộc Đại học Huế cũng diễn ra sôi nổi. Hàng ngàn cán bộ, giảng viên, sinh viên tại Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Y - Dược, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Luật, Trường ĐH Nông Lâm, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh đã hăng hái tham gia bỏ phiếu.

leftcenterrightdel
 Người dân xã Phú Lộc đi bầu cử. Ảnh: Hiếu Phúc .

Tại điểm bỏ phiếu tổ 20 và 21, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, đông đảo cán bộ, sinh viên có mặt từ sớm để chuẩn bị cho ngày bầu cử. Khu vực bỏ phiếu được bố trí trang trọng, đúng quy định; các điều kiện phục vụ cử tri như thùng phiếu, danh sách cử tri, khu vực niêm yết tiểu sử người ứng cử, bàn hướng dẫn và khu vực viết phiếu đều được chuẩn bị đầy đủ.

Sinh viên Mã Thiên Hưng, sinh viên năm thứ nhất ngành Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế chia sẻ niềm vinh dự khi lần đầu được cầm lá phiếu trên tay để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Tại nhiều điểm bỏ phiếu khác trong Đại học Huế, không khí bầu cử cũng diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với đất nước.

Tại các đơn vị lực lượng vũ trang TP Huế, công tác bầu cử được triển khai chặt chẽ, đúng quy trình. Từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã tham gia bỏ phiếu với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, khách quan, gửi gắm kỳ vọng vào những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Đến hơn 8h sáng, tại các điểm trực thuộc Bộ CHQS thành phố, 100% cử tri đã hoàn thành bầu cử. Tại Trung đoàn 6, gần 600 cử tri thuộc các đơn vị trực thuộc cũng có mặt từ rất sớm. Nhờ quán triệt kỹ quy định, làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, việc bỏ phiếu diễn ra khẩn trương, đúng luật, an toàn.

Tại khu vực bỏ phiếu số 21, Công an TP Huế, thuộc phường Vỹ Dạ, hơn 1.100 cán bộ, chiến sĩ đã tham gia bỏ phiếu sớm trong không khí trang nghiêm, phấn khởi. Việc tổ chức bầu cử sớm giúp lực lượng công an hoàn thành quyền, nghĩa vụ công dân, đồng thời nhanh chóng trở về đơn vị để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong ngày bầu cử.

Tại Trại tạm giam Công an TP Huế, hơn 680 cán bộ, chiến sĩ và người bị tạm giữ, tạm giam cũng tham gia bỏ phiếu trong ngày 15/3. Ngoài điểm bỏ phiếu tập trung, tổ bầu cử đã sử dụng hòm phiếu di động đến từng buồng giam, bảo đảm quyền bầu cử của công dân theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
 Sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế có mặt từ khá sớm để tham gia bầu cử. Ảnh: Phan Thành.

Ở các địa bàn phía Nam TP Huế như: Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Lộc An, Phú Lộc, Vinh Lộc, không khí bầu cử diễn ra rộn ràng, nghiêm túc. Nhiều cử tri là nông dân, tiểu thương, người lao động tranh thủ đi bỏ phiếu từ sớm trước khi bắt đầu công việc thường ngày. Các cụ cao niên trong trang phục chỉnh tề cũng có mặt tại điểm bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao.

Đáng chú ý, tại xã Chân Mây - Lăng Cô có tổng số 34.829 cử tri và 27 khu vực bỏ phiếu. Do điều kiện thời tiết có mưa, lực lượng phục vụ bầu cử đã nhanh chóng bố trí lại khu vực đón tiếp cử tri, đồng thời dùng hệ thống loa truyền thanh nhắc người dân đến đúng giờ khai mạc, bảo đảm hoạt động bỏ phiếu diễn ra thuận lợi.

Ở khu vực miền núi A Lưới, không khí “Ngày hội non sông” càng thêm xúc động khi bà con đồng bào vùng cao gác lại công việc nương rẫy, đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Nhiều già làng, trưởng bản, người có uy tín trực tiếp phối hợp với cán bộ địa phương tuyên truyền, hướng dẫn bà con thực hiện các thủ tục bầu cử đúng quy định.

Xã A Lưới 2 có hơn 13.600 cử tri, được chia thành 6 đơn vị bầu cử với 11 khu vực bỏ phiếu. Nhiều hộ dân có nguồn gốc từ Lào đã được tạo điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam, sinh sống ổn định, cũng phấn khởi tham gia bầu cử. Cử tri kỳ vọng những người được bầu sẽ tiếp tục quan tâm hơn đến đời sống đồng bào miền núi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng cao.

Tại xã A Lưới 3, nơi hơn 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, công tác tuyên truyền, vận động cử tri được đặc biệt chú trọng. Từ khoảng 6 giờ sáng, đông đảo cử tri tại các thôn A Đên, A Sáp đã tập trung tại nhà văn hóa cộng đồng để thực hiện quyền công dân trong không khí phấn khởi, trách nhiệm.

Song song với TP Huế, tại Đà Nẵng, hơn 2,1 triệu cử tri trên địa bàn thành phố cũng nô nức tham gia cuộc bầu cử trong không khí dân chủ, trang nghiêm. Tại các tuyến đường chính, khu trung tâm và các điểm bỏ phiếu, cờ Tổ quốc, pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu được trang hoàng rực rỡ, tạo khí thế phấn khởi cho ngày hội lớn.

leftcenterrightdel
 VKSND khu vực 10, TP Đà Nẵng kiểm sát trực tiếp công tác bầu cử tại Phân trại tạm giam Điện Bàn.

Đúng 7 giờ sáng, tại khu vực bỏ phiếu số 15, phường Hải Châu, lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức trang trọng, đúng quy định. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Lê Ngọc Quang đã đến dự và trực tiếp thực hiện quyền công dân tại đây.

Sau nghi thức chào cờ, tổ bầu cử đã đọc diễn văn khai mạc, phổ biến thể lệ bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu; đồng thời kiểm tra hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ trước sự chứng kiến của cử tri. Các cử tri sau đó lần lượt nhận phiếu, nghiên cứu danh sách ứng cử viên và thực hiện bỏ phiếu đúng quy trình.

Tại khu vực bỏ phiếu số 16, phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - Phạm Đức Ấn đã dự lễ khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân. Khu vực này có khoảng 1.429 cử tri thuộc 6 tổ dân phố. Công tác tổ chức bầu cử được chuẩn bị chu đáo, các bước hướng dẫn cử tri được thực hiện rõ ràng, thuận lợi.

leftcenterrightdel
 Cử tri tại Đà Nẵng bỏ lá phiếu lựa chọn người xứng đáng đại diện cho mình.

Không khí bầu cử cũng diễn ra sôi nổi tại phường Ngũ Hành Sơn. Tại Tổ bầu cử số 15, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh đã dự lễ khai mạc và bỏ phiếu theo quy định. Khu vực bỏ phiếu số 15 gồm 5 tổ dân phố với khoảng 2.018 cử tri, được bố trí trang trọng, đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết.

Tại khu vực bỏ phiếu số 13, Nhà sinh hoạt cộng đồng Mỹ Đa Đông 3-3A, Phó Bí thư Thành ủy - Ngô Xuân Thắng cũng đã dự lễ khai mạc và trực tiếp tham gia bỏ phiếu. Theo ghi nhận, cử tri có mặt từ sớm, được tổ bầu cử hướng dẫn chu đáo nên việc bỏ phiếu diễn ra thuận lợi, đúng quy trình, an toàn.

Ở phường Hòa Cường, không khí ngày bầu cử cũng diễn ra nghiêm túc, rộn ràng. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng - Nguyễn Đức Dũng đã dự lễ khai mạc tại Tổ bầu cử số 14 và thực hiện quyền công dân. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh cũng dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 39.

Tại phường Bàn Thạch, Phó Chủ tịch UBND thành phố - Trần Nam Hưng đã dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu tổ dân phố Hòa Nam. Toàn phường có 26 khu vực bỏ phiếu với gần 24.500 cử tri. Đến thời điểm ghi nhận, hoạt động bỏ phiếu tại các khu vực diễn ra an toàn, dân chủ, đúng luật, tỉ lệ cử tri tham gia đạt cao.

Cùng thời điểm, tại Quảng Ngãi, hơn 1,4 triệu cử tri trên địa bàn tỉnh hân hoan tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân trong việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng.

leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - Trần Nam Hưng (bên trái) theo dõi tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên. Ảnh: Thanh Nhất.

Trong kỳ bầu cử này, cử tri Quảng Ngãi bầu chọn 11 đại biểu Quốc hội khóa XVI trong số 19 người ứng cử; bầu 66 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong số 109 người ứng cử. Tại 96 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh có 3.279 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, để cử tri bầu chọn 1.982 đại biểu.

Tại phường Cẩm Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi - Hồ Văn Niên và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang đã dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 20, đặt tại Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu trong không khí phấn khởi, trang nghiêm. Sau nghi thức chào cờ, việc kiểm tra, niêm phong hòm phiếu được tiến hành đúng quy định. Các cử tri đánh giá cao công tác tổ chức chu đáo, hướng dẫn rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện quyền bầu cử.

Tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Cẩm Thành, cử tri khối cơ quan Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi cũng tham gia bỏ phiếu từ sớm. Cán bộ, chiến sĩ thực hiện quyền công dân trong khi vẫn duy trì nghiêm chế độ trực, tuần tra, bảo đảm an ninh tại các khu vực bỏ phiếu. Mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền công dân mà còn gửi gắm trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Ở các địa bàn miền núi như Minh Long, Ba Tơ, Sơn Mai, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được đặc biệt chú trọng. Chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức như loa truyền thanh, pa nô, áp phích, xe lưu động, mạng xã hội; đồng thời sử dụng cả tiếng Kinh và tiếng Hrê ở những nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

leftcenterrightdel
 Cá phiếu bầu đã được chuẩn bị đầy đủ cho ngày hội lớn. Ảnh: Báo và phát thanh truyền hình Quảng Ngãi.

Tại xã Minh Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Đinh Thị Hồng Minh đã tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3, thôn 3. Xã có 16 khu vực bỏ phiếu với gần 7.000 cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, cử tri đến bỏ phiếu từ sớm, nghiên cứu kỹ tiểu sử người ứng cử và bày tỏ nhiều kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới.

Tại xã Ba Tơ, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm đến việc không để cử tri nào bỏ lỡ quyền công dân. Ở thôn Làng Mâm - một trong những thôn xa nhất, đường đi còn nhiều đèo dốc, mọi phần việc chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Ngoài thùng phiếu chính, tổ bầu cử còn chuẩn bị thùng phiếu phụ để phục vụ những trường hợp khó khăn trong việc đi lại.

Tại xã Sơn Mai, các tổ bầu cử cũng rà soát kỹ từng khâu trước giờ bỏ phiếu. Dù có những thôn cách trung tâm xã hàng chục ki lô mét, địa bàn rộng, dân cư sống rải rác, địa phương vẫn bố trí khu vực bỏ phiếu riêng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tham gia ngày bầu cử.

Tại phường Nghĩa Lộ, đông đảo cử tri có mặt tại các điểm bỏ phiếu từ trước giờ khai mạc. Nhiều cử tri lớn tuổi xúc động cho biết, dù đã trải qua nhiều lần bầu cử nhưng lần nào cũng cảm thấy thiêng liêng, háo hức khi trực tiếp cầm trên tay lá phiếu để lựa chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Đáng chú ý, nhiều cử tri trẻ tại Quảng Ngãi cũng bày tỏ sự phấn khởi trong lần đầu thực hiện quyền công dân. Những lá phiếu của thế hệ trẻ không chỉ thể hiện trách nhiệm đối với hiện tại mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào tương lai phát triển của quê hương, đất nước.

Từ đô thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi, từ lực lượng vũ trang đến sinh viên, cán bộ, công chức, người cao tuổi và cử tri lần đầu tham gia bỏ phiếu, tất cả đã cùng tạo nên bức tranh sinh động về tinh thần dân chủ, trách nhiệm và niềm tin trong ngày bầu cử.

leftcenterrightdel
 Thương binh Nguyễn Thế Ngữ (84 tuổi), ở tổ dân phố 7, phường Nghĩa Lộ đến tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Báo và phát thanh truyền hình Quảng Ngãi.

Không khí bầu cử tại TP Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức phụ trách bầu cử; đồng thời phản ánh rõ tinh thần trách nhiệm của cử tri trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào các cơ quan dân cử.

Mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu không chỉ là sự lựa chọn của cử tri đối với những người đủ đức, đủ tài, mà còn là sự gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới với những quyết sách đúng đắn, thiết thực, vì sự phát triển bền vững của từng địa phương và của đất nước.

Xuân Nha