Sáng 15/3, hơn 2,2 triệu cử tri trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã nô nức đến 2.120 khu vực bỏ phiếu để trực tiếp bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

leftcenterrightdel
Âm vang cồng chiêng làm cho không khí ngày bầu cử thêm rộn ràng.
leftcenterrightdel
 Người Ê Đê mặc trang phục truyền thống đến các điểm bầu cử.

Không khí tại các điểm bầu cử diễn ra nghiêm túc, trang trọng và phấn khởi. Công tác tổ chức bầu cử được chuẩn bị chu đáo, các bước thực hiện đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri đến thực hiện quyền bỏ phiếu, góp phần để ngày bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn và đúng pháp luật. Các cử tri bày tỏ mong muốn, các đại biểu sau khi trúng cử sẽ thực hiện đúng những cam kết, chương trình hành động đã đề ra trước cử tri.

Theo nhiều cử tri, tham gia bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân trong việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Tại khu vực bỏ phiếu số 25 (buôn Tuôr và thôn 11, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk), nhiều cử tri là đồng bào Ê Đê trong trang phục truyền thống, gương mặt rạng rỡ, tay cầm lá phiếu tiến vào khu vực bỏ phiếu. Không khí diễn ra trang nghiêm, đúng quy định nhưng cũng rất rộn ràng, phấn khởi.

leftcenterrightdel
 Người dân kiểm tra kỹ các thông tin về các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu.

Bà H’Riêm Ktul (trú tại buôn Tuôr) cho biết, bà rất vui khi được tham gia bầu cử, trực tiếp thực hiện quyền công dân của mình. Trước khi đi bỏ phiếu, bà đã tìm hiểu danh sách các ứng cử viên và cân nhắc kỹ lưỡng. “Chúng tôi mong những người trúng cử sẽ có nhiều ý kiến thiết thực để góp phần phát triển buôn làng, đặc biệt là quan tâm đến việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc,” bà H’Riêm Ktul chia sẻ.

Tương tự, bà H’Nik Ktul (SN 1952, trú tại buôn Tuôr) cho biết, đã nhiều lần tham gia bầu cử, nhưng mỗi kỳ bầu cử đều mang lại cảm xúc đặc biệt. “Tôi rất vui khi được là cử tri đi bầu những người đại diện cho buôn làng. Mong rằng, các đại biểu sau khi trúng cử sẽ phản ánh những khó khăn của bà con lên cấp trên, để buôn làng ngày càng phát triển. Đồng thời, quan tâm nhiều hơn đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân”.

leftcenterrightdel
 Công tác phát phiếu được thực hiện đúng quy định.

Tại khu vực bỏ phiếu số 17 (phường Thành Nhất), chị Nguyễn Thị Thành tranh thủ thời gian trước khi bắt đầu công việc buôn bán để trực tiếp đi bỏ phiếu. “Tôi tranh thủ đến sớm để thực hiện quyền công dân của mình rồi còn về buôn bán. Khi lựa chọn đại biểu, tiêu chí của tôi là những cán bộ phải có đức, có tài và thật sự hết lòng vì nhân dân”.

Tương tự, chị Trần Thị Hà (trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) cũng tranh thủ đến khu vực bỏ phiếu số 10 từ sớm để tham gia bầu cử. Chị Hà chia sẻ: “Tôi thấy việc tham gia bầu cử rất ý nghĩa. Đây là dịp để mỗi người dân trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của mình”, chị Hà bày tỏ.

leftcenterrightdel
 Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra tại các khu vực bỏ phiếu.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, qua công tác kiểm tra, theo dõi, đến trước ngày bầu cử, toàn bộ các điểm bỏ phiếu đều được chuẩn bị chu đáo, từ việc trang hoàng, bố trí khu vực bỏ phiếu đến các điều kiện phục vụ bầu cử đúng theo quy định và hướng dẫn. Các tổ bầu cử đã được thành lập, tập huấn nhiều lần, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng thời tổ chức diễn tập để rút kinh nghiệm, qua đó giúp việc tổ chức bầu cử diễn ra khoa học, chặt chẽ và hiệu quả.

Đến sáng 15/3, hầu hết các điểm bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh đều khai mạc và tiến hành bầu cử đúng thời gian quy định từ 7 giờ sáng. Một số điểm tổ chức bỏ phiếu sớm hơn theo quy định của Luật Bầu cử (không sớm hơn 5 giờ sáng) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có nhu cầu đi làm sớm hoặc tham gia sinh hoạt tôn giáo có thể thực hiện quyền bầu cử. Việc chuẩn bị chu đáo và tổ chức đúng quy định là kết quả của sự nỗ lực từ cả hệ thống chính trị, từ tỉnh đến cơ sở, cùng với sự tham gia tích cực của các tổ bầu cử tại địa phương.

leftcenterrightdel
 Những lá phiếu đầu tiên được bỏ vào hòm phiếu.
leftcenterrightdel
 Người dân phấn khởi bố phiếu.
leftcenterrightdel
Theo Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết, cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk tin tưởng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng sự tham gia tích cực của cử tri, cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra an toàn, đúng quy định và đạt kết quả tốt đẹp.

“Cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây không chỉ là dịp để cử tri lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp, mà còn là sự kiện chính trị quan trọng thể hiện niềm tin, kỳ vọng của nhân dân vào bộ máy chính quyền sau khi thực hiện mô hình tổ chức mới. Trong đó, cử tri sẽ bầu đại biểu Quốc hội, HĐND cấp tỉnh và HĐND cấp xã, không còn cấp huyện như trước”, ông Triết nhấn mạnh./.

Nguyễn Chính