leftcenterrightdel
  Nhiều hình ảnh, tư liệu được số hóa tại triển lãm chuyên đề “95 năm Cờ Đảng soi đường”.

Không gian tri ân, nhắc nhớ lịch sử dân tộc

Chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được tổ chức với quy mô quốc gia, với sự tham gia của: 28 bộ, cơ quan trung ương; 34 tỉnh, thành phố; hơn 110 doanh nghiệp và tập đoàn lớn (gồm cả nhà nước và tư nhân). Với tổng cộng hơn 230 gian hàng trưng bày thành tựu đa lĩnh vực, triển lãm đã và đang trở thành hoạt động chính trị - văn hóa đặc biệt, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước.

leftcenterrightdel
 Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". 

Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” không chỉ là nơi trưng bày hiện vật, hình ảnh mà còn là một “bảo tàng sống động”, đưa người xem đi qua hành trình vẻ vang của đất nước trong suốt 8 thập kỷ qua. Với hàng nghìn tư liệu, hình ảnh, hiện vật quý giá, triển lãm tái hiện một cách chân thực quá trình đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc, cũng như công cuộc xây dựng, đổi mới và hội nhập quốc tế. Từ những trang sử hào hùng của Cách mạng Tháng Tám, kháng chiến chống thực dân, đế quốc đến những thành tựu vượt bậc trong thời kỳ đổi mới, triển lãm đã khẳng định sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam, tinh thần kiên cường, ý chí độc lập, tự do và khát vọng vươn lên của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Không gian triển lãm được thiết kế hiện đại, trang trọng, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hơi thở thời đại, mang đến trải nghiệm trực quan, gợi mở nhiều suy ngẫm. Đây không chỉ là dịp để tri ân công lao to lớn của các thế hệ cha anh mà còn là cơ hội giáo dục chính trị tư tưởng, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong khuôn khổ triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, triển lãm chuyên đề “95 năm Cờ Đảng soi đường”, với nhiều hình ảnh, tư liệu được số hóa, trong đó nổi bật là hình ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 mở đầu cho chặng đường 80 năm kiêu hãnh của dân tộc là điểm nhấn đặc biệt, thu hút đông đảo người dân tham quan.

leftcenterrightdel
Tại triển lãm chuyên đề “95 năm Cờ Đảng soi đường”, mỗi không gian là một “bản trường ca” của thị giác, cảm xúc và trí tuệ về hành trình lịch sử của dân tộc.

Với những hình ảnh, tư liệu được số hóa tái hiện chính xác và sinh động như không gian triển lãm thật. Các tư liệu, sự kiện và hiện vật được hệ thống theo mạch nội dung khoa học, giúp người tham quan dễ dàng tiếp cận. Với sự phân bố thành 8 phân khu, mỗi không gian là một “bản trường ca” của thị giác, cảm xúc và trí tuệ về hành trình lịch sử của dân tộc. Mỗi câu chuyện tại triển lãm chuyên đề “95 năm Cờ Đảng soi đường” được liên kết chặt chẽ, tạo cảm giác liền mạch, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết, bản lĩnh kiên trung, khát vọng phát triển và hội nhập quốc tế.

Các hình ảnh, tư liệu được số hóa được chia thành ba nội dung chính: Nội dung thứ nhất: Hành trình 95 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; Nội dung thứ hai: Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ; Nội dung thứ ba: Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ - Những trang sử vàng, được trình bày dưới dạng sách điện tử.

Đối với thế hệ trẻ, triển lãm chuyên đề “95 năm Cờ Đảng soi đường” là bước tiến quan trọng trong đổi mới cách tiếp cận truyền thống cách mạng trong thời đại số. Đây là cầu nối để lịch sử Đảng đến gần hơn với công chúng và giới trẻ, không chỉ qua ký ức và tư liệu, mà qua trải nghiệm trực quan, cảm xúc và sự kết nối công nghệ. Triển lãm góp phần củng cố niềm tin, bồi đắp tinh thần yêu nước và khơi gợi trách nhiệm chung tay dựng xây, phát triển đất nước.

leftcenterrightdel
 Mỗi câu chuyện tại triển lãm chuyên đề “95 năm Cờ Đảng soi đường” được liên kết chặt chẽ, tạo cảm giác liền mạch, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết, bản lĩnh kiên trung, khát vọng phát triển và hội nhập quốc tế.

Bạn Thanh Huyền (sinh viên đại học Khoa học xã hội và Nhân văn) chia sẻ: Được trải nghiệm, tương tác trực tiếp lật giở những trang sách, quan sát hiện vật 3D hay đọc lại những tờ báo cách mạng trên màn hình máy tính lớn đã mang lại cho em cảm giác như đang được khám phá một thế giới mới. Điều này giúp em vừa hiểu rõ hơn về lịch sử của dân tộc và vừa là động lực để em tìm hiểu kỹ hơn về hành trình “95 năm Cờ Đảng soi đường”.

Giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ

Trong không gian trưng bày tại triển lãm, gian trưng bày của ngành Kiểm sát nhân dân thu hút sự quan tâm đặc biệt của khách tham quan. Với lối thiết kế khoa học, hiện đại, nhưng vẫn toát lên sự trang nghiêm, tái hiện hành trình 65 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Kiểm sát nhân dân (1960-2025). Những hình ảnh, tư liệu, hiện vật được sắp xếp theo từng giai đoạn lịch sử, phản ánh những đóng góp to lớn của ngành Kiểm sát nhân dân trong việc bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Các đồng chí nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Dương Thanh Biểu, Nguyễn Thị Tuyết cùng các cán bộ hưu trí ngành Kiểm sát nhân dân tham quan gian trưng bày của Ngành. Ảnh: Phan Hải

Khách tham quan có thể thấy được dấu ấn của ngành Kiểm sát trong từng giai đoạn lịch sử: Từ những ngày đầu thành lập, thực hiện chức năng kiểm sát, công tố trong điều kiện chiến tranh, cho đến giai đoạn đổi mới, hội nhập và những nỗ lực của ngành không ngừng hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Kiểm sát viên, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đến với triển lãm, mỗi người dân như được trở lại với ký ức hào hùng, tri ân thế hệ cha anh đã hy sinh cho Tổ quốc có được nền độc lập, tự do hôm nay. Ông Nguyễn Văn Minh (ở phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ: Triển lãm giúp tôi thấy rõ hơn ý nghĩa thiêng liêng của hai chữ “độc lập”. Thế hệ chúng tôi từng trải qua chiến tranh, nhưng đến hôm nay được sống trong hòa bình, càng hiểu rõ giá trị của tự do và hạnh phúc. Gian trưng bày nào cũng để lại dấu ấn, nhưng gian trưng bày của ngành Kiểm sát nhân dân khiến tôi thêm trân trọng vai trò của cơ quan bảo vệ pháp luật, luôn kiên định với sứ mệnh bảo vệ lẽ phải và công lý.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Hoàng Anh Tuyên - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát cùng sinh viên của trường tham quan gian trưng bày của ngành Kiểm sát nhân dân. Ảnh: Hưng Thịnh

Bà Nguyễn Thị Tuyết - nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao chia sẻ: Gian trưng bày của ngành Kiểm sát nhân dân với nhiều hình ảnh, tư liệu, hiện vật đã phản ánh đầy đủ quá trình xây dựng, phát triển và phấn đấu của ngành Kiểm sát nhân dân trên chặng đường 65 năm qua. Hôm nay, đứng trước gian trưng bày, nhìn lại chặng đường đã qua, tôi thấy rất xúc động. Đó không chỉ là lịch sử của ngành mà còn là niềm tin, là hành trình bảo vệ công lý, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật.

Điểm nổi bật của triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là sự tham gia đông đảo của học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên. Đối với các bạn trẻ, triển lãm không chỉ đơn thuần là một không gian trưng bày hiện vật, mà còn là lớp học lịch sử trực quan, sinh động.

leftcenterrightdel
 Gian trưng bày của ngành Kiểm sát nhân dân thu hút được nhiều bạn trẻ quan tâm.

Bạn Nguyễn Thị Mai (sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) chia sẻ: Em thực sự xúc động khi được tận mắt chứng kiến những tư liệu quý về hành trình 80 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, gian trưng bày của ngành Kiểm sát giúp em hiểu thêm về vai trò của pháp luật và công lý trong xã hội. Điều này nhắc nhở chúng em - thế hệ trẻ phải sống có trách nhiệm, học tập và rèn luyện để trở thành công dân hữu ích, góp phần dựng xây đất nước. Đó còn là động lực để thế hệ trẻ chúng em hôm nay tiếp tục phấn đấu, giữ gìn và phát huy truyền thống, biến tình yêu nước thành hành động cụ thể trong học tập, lao động và cống hiến.

Nhiều bạn trẻ khác cũng cho biết, triển lãm đã giúp họ thêm tự hào về lịch sử dân tộc, đồng thời là không gian truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ, phát huy truyền thống yêu nước, lan tỏa niềm tin và khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

leftcenterrightdel
  Đoàn VKSND TP Huế do đồng chí Hồ Minh Hải - Viện trưởng làm trưởng đoàn, tham quan gian trưng bày của ngành Kiểm sát nhân dân.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Phan Thị Kim Hoa, Phó Tổng biên tập Báo Bảo vệ pháp luật chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn Viện kiểm sát Quân khu I, sau khi đoàn tham quan gian trưng bày của ngành Kiểm sát nhân dân.
leftcenterrightdel
 Đoàn VKSND tỉnh Nghệ An do đồng chí Bùi Việt Cường - Viện trưởng làm trưởng đoàn, tham quan triển lãm và chụp ảnh lưu niệm tại gian trưng bày của ngành Kiếm sát nhân dân. 
Hồng Nguyên