Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 19 với 504 thành viên, trong đó có 337 vận động viên, 90 huấn luyện viên, 11 chuyên gia, thi đấu 31/40 môn thể thao với 202/483 nội dung của Đại hội. Mục tiêu của đoàn là giành từ 2-5 Huy chương Vàng, đồng thời phấn đấu giành thêm vé tham dự Olympic Paris 2024. Một số môn thể thao được kỳ vọng sẽ đem những tấm Huy chương Vàng về cho Thể thao Việt Nam như: Cầu mây, Bắn súng, Boxing, Karate, Cờ tướng…
Nhận lời mời của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến 25/9/2023. Việt Nam và Nhật Bản chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 21/9/1973. Đến nay, quan hệ giữa hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất, phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên mọi lĩnh vực với sự tin cậy chính trị cao. Hai nước không ngừng nâng cấp các khuôn khổ quan hệ và hiện là “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á”. Giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp diễn ra sôi động. Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc tại các diễn đàn quốc tế và khu vực hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân ngày càng được tăng cường.
Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19) diễn ra từ ngày 23/9 đến ngày 8/10/2023 tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc. ASIAD là sự kiện thể thao có quy mô lớn thứ hai thế giới, sau Olympic mùa Hè. Đây là lần thứ ba Trung Quốc đăng cai ASIAD, sau khi đã là chủ nhà của sự kiện này vào các năm 1990 và 2010.
Tham dự ASIAD 19, Đoàn Thể thao Việt Nam phấn đấu đạt từ 2 đến 5 Huy chương Vàng, đồng thời có nhiều vận động viên vượt qua vòng loại Olympic 2024.
Hạng mục “Hàng đầu châu Á” thuộc Giải thưởng Du lịch thế giới năm 2023 (World Travel Awards - WTA) đã vinh danh Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn của Việt Nam là “Sân bay khu vực hàng đầu châu Á 2023” và Premier Village Ha Long Bay Resort là “Khu nghỉ dưỡng cho gia đình hàng đầu châu Á 2023”.
Trong những năm qua, Việt Nam và Lào có mối quan hệ truyền thống đoàn kết, gắn bó, thủy chung. Các lĩnh vực hợp tác ngày càng hiệu quả, thực chất. Quan hệ chính trị tiếp tục phát triển tốt đẹp, gắn bó, tin cậy. Hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục được duy trì tốt...
Mối quan hệ Việt Nam và Campuchia được xây đắp bằng trí tuệ, mồ hôi, xương máu của các thế hệ lãnh đạo, anh hùng liệt sỹ và những người con ưu tú của hai dân tộc. Ngày nay, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều thay đổi, nhưng hai nước vẫn luôn duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ, đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trên các lĩnh vực. Quan hệ Việt Nam - Campuchia theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” sẽ vững bước tiến lên, ngày càng phát triển mạnh mẽ vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho Cộng đồng ASEAN, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Cách đây 78 năm, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc.
Ngày 28/8/2023, ngay sau hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã chứng kiến lễ ký kết 7 văn kiện giữa hai nước.
Cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, dưới ngọn cờ bách chiến, bách thắng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại, tác động mạnh mẽ vào dòng chảy lịch sử dân tộc, trở thành vị tướng huyền thoại, bậc thiên tài quân sự của thời đại. Con người, nhân cách và những cống hiến to lớn của Đại tướng in đậm trong lòng Nhân dân, là vị tướng của Nhân dân, mãi mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25/8/1911, cách đây 112 năm.