(BVPL) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 130/2021/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em. Trong đó, có 12 hành vi bị cấm liên quan đến trẻ em và mức phạt được đề cập trong nghị định.
(BVPL) - Các bác sĩ của Phòng khám, điều trị và tư vấn hậu COVID-19 thuộc Bệnh viện Đà Nẵng đưa ra một số khuyến cáo đối với những trường hợp gặp các vấn đề về sức khỏe và tâm lý sau khi mắc và điều trị khỏi COVID-19.
(BVPL) - Khi phát hiện có ca mắc COVID-19, các cơ sở giáo dục cần làm theo quy trình bước xử trí đã được Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.
(BVPL) - Điều trị F0 tại nhà là xu hướng được ngành y tế khuyến khích các tỉnh, thành phố thực hiện. Tuy vậy, nhiều F0 và người nhà F0 có những phương pháp chăm sóc, điều trị chưa đúng. Bộ Y tế vừa đưa ra những khuyến cáo về tình trạng này.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 2 ngày 20 - 21/1/2022.
(BVPL) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt nam cho biết từ ngày 1/1/2022, mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất là 330 nghìn đồng/tháng, tăng 176 nghìn đồng/tháng so với mức đóng BHXH tự nguyện của năm 2021.
(BVPL) - Bắt đầu từ ngày 1/1/2022, có 6 luật mới có hiệu lực về nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội. Cùng điểm lại những Luật có hiệu lực từ 2022 và điểm mới đáng chú ý.
(BVPL) - Giữa tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, để có thể đáp ứng nhu cầu được đi du lịch nhưng vẫn giữ tiêu chí an toàn của nhiều người, “du lịch không tiếp xúc” hay “du lịch không chạm” được coi là giải pháp, cũng là hướng đi phù hợp giúp ngành phát triển linh hoạt, thích ứng với đại dịch.
(BVPL) - Trong bối cảnh các ca mắc biến thể Delta tiếp tục tăng, ngày càng nhiều quốc gia ghi nhận ca mắc biến thể mới Omicron. Ngay sau khi ca đầu tiên được phát hiện và công bố tại Nam Phi, biến thể siêu đột biến Omicron đã lan nhanh ra thế giới, bất chấp việc nhiều nước nhanh chóng đóng cửa biên giới với du khách đến từ các nước miền nam châu Phi.
(BVPL) - Do tình trạng sử dụng kháng sinh tùy tiện dẫn đến tình trạng vi khuẩn đề kháng với kháng sinh gia tăng. Trên cơ sở dữ liệu từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Bộ Y tế đưa ra những khuyến cáo để hạn chế vi khuẩn kháng thuốc.